Trường Sĩ quan Không quân huấn luyện cứu hộ, cứu nạn năm 2020

Ngày 9-11, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức huấn luyện cứu hộ, cứu nạn năm 2020 cho 120 đồng chí là cán bộ cấp đại đội và tương đương trở lên trong toàn trường.

Nội dung huấn luyện gồm: Đặc điểm khí tượng thủy văn và một số biện pháp phòng, chống bão, lốc, áp thấp nhiệt đới; các biện pháp phòng, chống cháy nổ và phương pháp dùng bình chữa cháy khi có cháy nổ trong đơn vị; công tác phòng, chống lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 5 kỹ thuật cấp cứu và thực hành cấp cứu đuối nước. Đặc biệt ở đợt huấn luyện này, ban tổ chức tập trung hướng dẫn đến các biện pháp phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đất, nhà ở và các công trình chiến đấu…

 Quang cảnh lớp huấn luyện.

Quang cảnh lớp huấn luyện.

Phát biểu tại lớp huấn luyện, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, tình hình mưa, bão và sạt lở đất ở khu vực miền Trung diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Thông qua lớp huấn luyện này, nhằm bồi dưỡng thêm những kỹ năng cơ bản trong thực hành cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, học viên và chiến sĩ trong toàn trường. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thường xuyên chủ động phòng, chống bão lụt; tuyệt đối tuân thủ các chỉ thị, hướng dẫn của trên cũng như các yêu cầu của lực lượng chức năng địa phương. Khi có bão, lũ hoặc sự cố thiên tai xảy ra, các đơn vị cần nhanh chóng sơ tán người và di chuyển các loại vũ khí trang bị ra khỏi khu vực nguy hiểm; kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt…

Cũng trong thời gian huấn luyện, các cán bộ còn được hướng dẫn thực hành phương pháp chữa cháy và thực hành kỹ thuật cấp cứu người bị đuối nước.

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-si-quan-khong-quan-huan-luyen-cuu-ho-cuu-nan-nam-2020-643345