Trường Sĩ quan Đặc công khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách

Ngày 14-11, Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Bùi Thị Xã, vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Lê Thế Thu, Hiệu trưởng Trường sĩ quan Đặc công dự và phát biểu tại lễ khởi công.

 Lãnh đạo Trường Sĩ quan Đặc công trao số tiền ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Bùi Thị Xã.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Đặc công trao số tiền ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Bùi Thị Xã.

Để công tác xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách bảo đảm thiết thực, chu đáo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Đặc công đã phối hợp chặt chẽ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liên Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) khảo sát, thống nhất phương thức xây dựng và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với kinh phí 60 triệu đồng. Chi phí còn lại do cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương quyên góp, ủng hộ cùng nguồn tiết kiệm của gia đình.

Ngoài ra, nhà trường sẽ cử cán bộ, học viên phối hợp cùng các lực lượng cơ quan chức năng của địa phương giúp đỡ gia đình trong quá trình xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-si-quan-dac-cong-khoi-cong-xay-dung-nha-tinh-nghia-tang-gia-dinh-chinh-sach-599928