Trương Quỳnh Anh thú nhận chưa có bạn trai và muốn cô đơn đến suốt đời

Trương Quỳnh Anh bất ngờ thú nhận rằng, sau khi chia tay Tim, cô chưa có bạn trai và muốn cô đơn đến suốt đời khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trương Quỳnh Anh cùng mối tình nhiều năm luôn là chủ đề được quan tâm của nhiều khán giả ái mộ. Sau khi chia tay Tim, cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng và truyền hình.

Trương Quỳnh Anh

Trương Quỳnh Anh

Trong tập 2 của chương trình “Giọng ca bí ẩn” mùa 2, Trương Quỳnh Anh bất ngờ xuất hiện lộng lẫy cùng dàn khách mời đang “gây bão” hiện nay: Xuân Nghị, Hữu Tín, Midu và diễn viên trẻ Phát La. Đứng kế 4 khách mời nhưng nữ ca sĩ vẫn nổi bật trong mắt khán giả và liên tục được Trấn Thành hỏi “Sao ngày càng đẹp vậy em?”.

Tuần này, Trương Quỳnh Anh chia sẻ “bí quyết” xinh đẹp hơn của mình là do độc thân. Sau nhiều sóng gió, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân mình hơn và đặc biệt nhắn nhủ “phụ nữ luôn quyến rũ hơn khi độc thân”.

Ngay lập tức, Hari Won hỏi Trấn Thành “Vậy là em hết quyến rũ rồi phải không anh?”. Và câu trả lời của Trấn Thành như “nhát dao” đối với vợ mình. Không chỉ làm ông mai cho Anh Đức, tuần này Trấn Thành tiếp tục mai mối cho cô nàng Trương Quỳnh Anh khi nhận ra đàn em mình vẫn còn lẻ bóng.

Trương Quỳnh Anh và các khách mời tham dự chương trình.

Với sự xuất hiện của Xuân Nghị, Hữu Tín và Phát La, nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh tuyên bố “sau khi thấy 3 anh bước ra thì em quyết định cô đơn đến già”.

Từng có kinh nghiệm tham gia chương trình “Giọng ca bí ẩn” mùa trước, Xuân Nghị và Hữu Tín không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm “chinh chiến” để tuyển “gà” về công ty của mình. Với độ tự tin ngất trời về nhan sắc của mình, Xuân Nghị sẽ dùng “nhan sắc” của mình để chiêu mộ “gà” về đội của mình.

Bên cạnh đó, Hữu Tín lại im lìm chờ thời cơ, “cái gì tốt sẽ để sau cùng” nên nam diễn viên sẽ dồn hết tài lực của mình dùng cho ca sĩ cuối cùng xuất hiện trong chương trình./.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: Lê Nhân

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/truong-quynh-anh-thu-nhan-chua-co-ban-trai-va-muon-co-don-den-suot-doi-939801.vov