Trường Quân sự TP Cần Thơ tiếp nhận 29 công dân Việt Nam về nước

Theo Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ, đến 9 giờ sáng ngày 28-2, Trường Quân sự TP Cần Thơ đã tiếp nhận, cách ly 29 công dân Việt Nam lao động, học tập từ các quốc gia có dịch Covid-19 về nước.

Được biết, 29 công dân tiếp nhận tại Trường quân sự TP Cần Thơ đa số đều trở về từ Hàn Quốc, tất cả được khai báo, kiểm tra, giám sát y tế chặt chẽ tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Trường quân sự thành phố Cần Thơ là một trong 12 trường quân sự tỉnh, thành phố, cùng với Trường quân sự quân khu và Lữ đoàn 950 được Bộ tư lệnh Quân khu 9 chọn là nơi tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập từ các quốc gia có dịch Covid -19 về nước. Ngoài ra, Quân khu 9 còn triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6, quy mô 500 giường bệnh tại tỉnh Tiền Giang.

 Cán bộ, nhân viên Trường quân sự TP Cần Thơ chuẩn bị bữa ăn cho các công dân được tiếp nhận.

Cán bộ, nhân viên Trường quân sự TP Cần Thơ chuẩn bị bữa ăn cho các công dân được tiếp nhận.

Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Cần Thơ, cho biết thêm, ngay sau khi nhận được các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Bộ CHQS thành phố đã tập trung mọi nguồn lực, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam lao động, học tập từ các quốc gia có dịch Covid -19 về nước. Theo đó, đơn vị dành khu nhà 1 trệt, 2 lầu, bảo đảm đầy đủ trang bị, có thể tiếp nhận từ 250-300 người.

“29 công dân được chúng tôi tiếp nhận sẽ được chăm sóc ân cần, chu đáo, tôn trọng và không phân biệt kỳ thị. Hằng ngày, các công dân đều được bộ phận quân y kiểm tra thân nhiệt 2-3 lần để theo dõi sức khỏe; tổ chức ăn 3 bữa/ngày, mỗi ngày 57.000 đồng/người/ngày. Chúng tôi còn được bố trí lực lượng vệ binh túc trực 24/24 giờ và phối hợp với công an quận Ô Môn bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực cách ly và an ninh trật tự xã hội cho người dân xung quanh”, Đại tá Trịnh Hoài Văn cho biết.

Tin, ảnh: CHÂU SA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-quan-su-tp-can-tho-tiep-nhan-29-cong-dan-viet-nam-ve-nuoc-611079