Trường Quân sự khai giảng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy năm 2019

Trong khóa đào tạo này, hơn 1.330 học viên đến từ các đơn vị, cơ quan trong Quân đoàn 4 về học tập. Đây là những chiến sĩ xuất sắc được các đơn vị trực thuộc tuyển chọn sau khóa huấn luyện chiến sỹ mới vừa qua.

Tại tỉnh Bình Dương, sáng 02-7, Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức lễ Khai giảng đào tạo Hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật khóa 53 năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân đoàn 4 đến dự lễ và phát biểu chỉ đạo.

Phần duyệt đội ngũ trong buổi lễ.

Trong khóa đào tạo này, hơn 1.330 học viên đến từ các đơn vị, cơ quan trong Quân đoàn 4 về học tập. Đây là những chiến sĩ xuất sắc được các đơn vị trực thuộc tuyển chọn sau khóa huấn luyện chiến sỹ mới vừa qua.

Học viên tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị toàn Quân đoàn về học tập tại Nhà trường dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 5 tháng, các học viên sẽ được đào tạo nắm vững đường lối quân sự, cách mạng của Đảng; trang bị bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng với Tổ quốc với nhân dân; trình độ năng lực về tổ chức, chỉ huy tiểu đội, khẩu đội và chuyên môn nghiệp vụ từng ngành học như công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các binh chủng, ngành nghề khác.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo Nhà trường trong lễ khai giảng.

Phát biểu trong lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân đoàn 4 chỉ đạo, Nhà trường cần tập trung đột phá nâng cao chất lượng đào tạo, vận dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0 vào soạn giáo án và giảng dạy. Lý thuyết phải gắn với huấn luyện thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu với rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách cho học viên, bộ đội. Bảo đảm học viên sau khi ra trường 100% đạt yêu cầu, có tỉ lệ khá giỏi cao, có thể đảm đương tốt chức trách, nhiệm vụ quản lý, chỉ huy, huấn luyện chiến sĩ tại đơn vị.

Lãnh đạo Quân đoàn 4 và đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhà trường dự lễ khai giảng.

Trên cơ sở đó, để các đồng chí hạ sĩ quan phát triển lên các cấp học, cương vị công tác cao hơn, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Trường Sơn - Lê Cầu

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/truong-quan-su-khai-giang-dao-tao-ha-si-quan-chi-huy-nam-2019-post28869.html