Trưởng phòng phòng chống tham nhũng bị bắt vì làm giả giấy tờ

Trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng, thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau thừa nhận làm văn bản giả vì sợ nhiều người khiếu nại 'quậy'. Và ông chỉ đưa văn bản giả để bà con yên tâm rồi lấy lại, nhưng không ngờ bị phát tán.

Ngày 19-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Ngô Trường Sơn (Trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng, thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau), về hành vi “Làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước”.

Theo điều tra, tháng 3-2017, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện ông Sơn làm giả văn bản của đơn vị gửi Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đề nghị lập đoàn thanh tra xác minh việc Công ty TNHH MTV U Minh Hạ (Cà Mau) không thực hiện kết luận thanh tra ba năm trước, nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Ông Sơn sau đó thừa nhận hành vi, song nói rằng mục đích làm văn bản giả vì sợ nhiều người khiếu nại “quậy”. Và ông chỉ đưa văn bản giả để bà con yên tâm rồi lấy lại, nhưng không ngờ bị phát tán.

H.Hoàng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/truong-phong-phong-chong-tham-nhung-bi-bat-vi-lam-gia-giay-to-467125/