Trưởng phòng GD huyện xin lỗi vụ học sinh bị cổng đè, trường nói không trách nhiệm

Liên quan đến vụ cháu Phạm Thị Kim H. bị cổng trường đổ vào người nhập viện nhưng hiệu trưởng cho rằng trường không có trách nhiệm phải thăm nom, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tam Đảo nói sẽ xin lỗi gia đình học sinh.

Khoảng 16h ngày 12/10, khi đang đứng ở cổng trường thì cháu Phạm Thị Kim H. - học sinh lớp 1 trường tiểu học Tam Quan I, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - con gái ông Đạt bỗng dưng bị cánh cổng nhà trường đổ sập vào người.

H. được cô giáo chủ nhiệm đưa sang trạm y tế xã để khám chữa. Sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Tam Đảo. Tại đây, H. bị gãy xương bả vai trái, xây xước đầu gối, sưng đầu. Gia đình ông Đạt đã chuyển H. lên điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Dù bị thương nặng nhưng không thấy lãnh đạo nhà trường thăm hỏi, động viên, chiều ngày 13/10, ông Đạt đã gặp ông Trần Xuân Ngọc – hiệu trưởng nhà trường để phản ánh thì ông Ngọc nói nhà trường không có trách nhiệm phải thăm hỏi.

Cháu H. bị cổng trường đè.

Quá bức xúc với cách ứng xử của ông Ngọc, anh Đạt đã đăng đoạn đối thoại với vị hiệu trưởng lên mạng xã hội. Rất nhiều người phản đối thái độ của ông Ngọc.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo cho biết sẽ đích thân xuống thăm gia đình và có lời xin lỗi phụ huynh học sinh.

Ông cũng cho biết: "Trường có sai sót thì gia đình chia sẻ, còn chỗ nào sai sót tôi sẽ chấn chỉnh sau…”.

Trước đó, ông Tiến nói đã nắm bắt tình hình và chỉ đạo Phó trưởng phòng GD-ĐT phụ trách mảng tiểu học xuống thăm hỏi động viên gia đình cháu H.

Hiện cháu H. đã về nhà nhưng sức khỏe chưa ổn định, tâm lý vẫn hoang mang.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/truong-phong-gd-huyen-xin-loi-vu-hoc-sinh-bi-cong-de-truong-noi-khong-trach-nhiem-212613.htm