Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đập kính cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn

Một nạn nhân bị thương nặng kẹt trong xe con sau vụ tai nạn, người đập cửa kính đưa nạn nhân ra chính là Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa.

Theo Công an Thanh Hóa, vào 12h ngày 25/8, tại Km 318 +100 QL1A ( thuộc địa phận phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS: 36A - 397.45 do anh Nguyễn Tất Hùng (SN 1980, ở số nhà 266 Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) điều khiển với xe container BKS: 36C - 275.09 do Nguyễn Văn Chính (SN 1973, ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) điều khiển.

Đại tá Lê Văn Chiến sau khi đưa được nạn nhân Hùng ra khỏi chiếc xe bị kẹt.

Đại tá Lê Văn Chiến sau khi đưa được nạn nhân Hùng ra khỏi chiếc xe bị kẹt.

Cú đâm khá mạnh làm chiếc xe con bẹp rúm, anh Nguyễn Tất Hùng bị thương khá nặng, mắc kẹt trong cabin. Nhiều người dân chứng kiến chạy đến và hô hoán tìm cách cứu tài xế.

Thời điểm này, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các chỉ huy Trạm CSGT Quảng Xương đang trên đường đi kiểm tra tuyến, chứng kiến sự việc, Đại tá Chiến đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp đập cửa kính, cậy cửa đưa anh Nguyễn Tất Hùng ra ngoài đi cấp cứu.

Thời điểm đó, chiếc xe con dính chặt đầu vào đầu chiếc xe container, Đại tá Chiến đã cùng các cán bộ đập kính, nạy cửa xe, đưa người bị thương ra ngoài.

"Sau đó tôi gọi xe cấp cứu nhưng chờ lâu quá nên tôi đưa tài xế lên xe CSGT chở thẳng đến bệnh viện", Đại tá Chiến nói.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/truong-phong-csgt-thanh-hoa-dap-kinh-cuu-tai-xe-mac-ket-sau-tai-nan-d133421.html