Trưởng phòng CSGT đập kính xe ô tô con giải cứu tài xế bị mắc kẹt sau tai nạn

Đang trên đường đi kiểm tra tuyến quay về chứng kiến sự việc, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đập kính, cứu tài xế bị mắc kẹt ra khỏi chiếc ô tô con bẹp rúm sau tai tạn.

Ngày 26/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vào khoảng 12h ngày 25/8, tại km 318 +100 quốc lộ 1A (đoạn qua phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một tài xế ô tô con bị thương khá nặng, bị mắc kẹt trong xe.

Cụ thể, thời điểm trên, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ôtô 4 chỗ mang BKS 36A-397.45 do tài xế Nguyễn Tất Hùng (SN 1980, ngụ đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) điều khiển và xe container 36C-275.09 do tài xế Nguyễn Văn Chính (SN 1973, ngụ huyện Như Xuân) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Tất Hùng bị thương khá nặng, nằm mắc kẹt trong xe ô tô con. Chiếc xe này bị bẹp rúm do va chạm mạnh với xe container.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài.

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đập cửa kính, cứu tài xế bị mắc kẹt ra khỏi chiếc ô tô bị tai nạn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đập cửa kính, cứu tài xế bị mắc kẹt ra khỏi chiếc ô tô bị tai nạn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lúc này, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đồng chí Chỉ huy Trạm CSGT Quảng Xương đang trên đường đi kiểm tra tuyến quay về, thấy sự việc đã nhanh chóng dừng lại.

Đại tá Lê Văn Chiến đã trực tiếp đập vỡ cửa kính, đưa anh Nguyễn Tất Hùng ra ngoài sơ cứu, đồng thời liên hệ cơ quan y tế đến hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn được Đội CSGT Công an TP. Thanh Hóa đến lập biên bản, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/truong-phong-csgt-dap-kinh-xe-o-to-con-giai-cuu-tai-xe-bi-mac-ket-20200826214139019.html