Trường Pascal lại bị 'khủng bố' bằng banner

Ngày 6/9, ghi nhận tại Trường Tiểu học - THCS Pascal (trường Pascal) thuộc phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội...

Banner yêu cầu trường Pascal dừng hoạt động được treo khắp nơi

Banner yêu cầu trường Pascal dừng hoạt động được treo khắp nơi

Không những thế, hàng loạt tấm banner được căng lên, với nội dung: “Trường Pascal đang hoạt động không phép tại tòa nhà TH1 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam”. Trong đó có in kèm Thông báo số 1627 của UBND quận Bắc Từ Liêm ngày 4/9 yêu cầu hiệu trưởng trường Pascal xây dựng phương án tổ chức hoạt động giáo dục tại lô TH2 xong trước ngày 15/9. Tuy nhiên, như đã thông tin, lô đất TH2 hiện đang là cơ sở hoạt động của Trường Tiểu học - THCS Newton. Nguồn cơn của hành vi đổ cát gạch tại trường Pascal là do mâu thuẫn giữa những thành viên trong chủ đầu tư xây dựng.

Trước thực trạng trên, nhiều phụ huynh có con đang theo học trường Pascal đều thêm phần bức xúc. “Việc treo những tấm banner này còn nghiêm trọng hơn việc đổ cát sỏi cản trở khai giảng hôm trước. Tất cả học sinh, trừ lớp 1, đều đã biết đọc và chúng sẽ hoang mang như thế nào khi đọc những dòng chữ này? Chuyện của người lớn nếu mâu thuẫn thì giải quyết với nhau bằng pháp luật, treo những tấm băng rôn này lên để làm gì? Nếu cho rằng không phép vậy trong suốt hơn 1 năm qua trường vẫn hoạt động công khai tại vị trí đó thì chính quyền ở đâu? Nếu buộc phải rời sang đúng vị trí được cấp phép, nơi trường Newton đang hoạt động, thì học sinh trường này chuyển đi đâu?”, một vị phụ huynh đặt vấn đề.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 5/9 tại trường Pascal, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: “Việc đổ gạch cát đúng ngày khai giảng là hành động phản cảm, chính quyền cần phải giải quyết ngay, không thể để các cháu trèo qua gạch cát để vào học được”. Tuy nhiên, chỉ đạo trên đã không được thực hiện. Trong khi đó, chiều 6/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lưu Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Quận đang quyết liệt chỉ đạo các bên liên quan thực hiện”. Tuy nhiên, trước câu hỏi thời hạn thực hiện như thế nào, học sinh trường Pascal có phải chuyển sang trường Newton học hay không thì ông Hà không trả lời.

Hoàng Ngân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truong-pascal-lai-bi-khung-bo-bang-banner-d270923.html