Trường ở Nhật Bản phớt lờ việc học sinh bị bắt nạt, nghỉ học 14 tháng

Một học sinh lớp 8 ở Nhật Bản bị bắt nạt đến mức phải nghỉ học suốt 14 tháng nhưng đến khi trẻ tốt nghiệp, trường mới coi vụ bắt nạt là tình huống nghiêm trọng.

 Nam sinh ở Nhật Bản bị bắt nạt đến mức phải nghỉ học. Ảnh: Korea Herald.

Nam sinh ở Nhật Bản bị bắt nạt đến mức phải nghỉ học. Ảnh: Korea Herald.

Năm 2021, một học sinh lớp 8 ở thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama (Nhật Bản) bị bắt nạt đến mức phải nghỉ học 14 tháng. Em này đã phải nghỉ học cho đến khi tốt nghiệp nhưng nhà trường vẫn không cho rằng đây là tình huống nghiêm trọng.

Đến tháng 4/2023, nhà trường mới chính thức công nhận mức độ nghiêm trọng của vụ bắt nạt, theo Mainichi Shimbun.

Tại Nhật Bản, hướng dẫn của Bộ Giáo dục nêu rõ rằng nếu một học sinh vắng mặt trong "thời gian đáng kể" do bị bắt nạt, tình huống đó sẽ được coi là nghiêm trọng và cần tiến hành điều tra.

"Thời gian đáng kể" do bộ quy định là 30 ngày trong một năm học. Nếu nhà trường cho rằng vụ bắt nạt nghiêm trọng, trường cần nhanh chóng thành lập tổ điều tra để xem xét tình hình và xác nhận sự việc.

Sự hời hợt của nhà trường làm nhiều người nghi ngờ trường không tuân thủ hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Đến nay, trường mới thành lập hội đồng với một bên thứ ba để tiến hành điều tra.

Dù Bộ Giáo dục Nhật Bản đã quy định trẻ nghỉ học 30 ngày do bị bắt nạt cần được điều tra, ngôi trường ở thành phố Tokorozawa vẫn không có động thái nào trong suốt 14 tháng học sinh nghỉ học.

Cha của học sinh này cho biết vào học kỳ 1 năm 2022, con trai ông bị bạn cùng lớp bắt nạt, đánh đập và cướp sách giáo khoa. Từ tháng 2/2021, em không thể đi học vì sợ bị bạn bắt nạt. Em tiếp tục nghỉ học cho đến khi tốt nghiệp vào tháng 3/2022.

Một lần, người cha biết đến hướng dẫn của Bộ Giáo dục thông qua vụ việc một trường tiểu học ở thành phố Mito, tỉnh Ibaraki bỏ qua việc điều tra bắt nạt ở trường học. Ngày 7/4, ông liên hệ Hội đồng giáo dục thành phố Tokorozawa, đặt câu hỏi liên vụ bắt nạt của con trai ông có được coi là tình huống nghiêm trọng hay không.

Theo thông tin Hội đồng giáo dục Tokorozawa cung cấp, vào tháng 2/2021, hội đồng đã công nhận nam sinh này bị bắt nạt sau khi trường học báo cáo vụ việc. Đến tháng 3, hội đồng được thông tin học sinh nghỉ học do bị bắt nạt.

Vào tháng 4, hội đồng được báo cáo nam sinh đã nghỉ học tổng cộng hơn 20 ngày tính đến cuối tháng 3. Em tiếp tục nghỉ học từ tháng 4 nhưng hội đồng giáo dục được nhà trường báo cáo rằng vụ bắt nạt đã được giải quyết, trường sẽ hỗ trợ trẻ đi học lại.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, nhà trường cần xác nhận không có tình huống bắt nạt xảy ra trong 3 tháng liên tiếp thì mới được coi là vụ bắt nạt đã được giải quyết. Khi Mainichi Shimbun tiếp cận, phía hội đồng giáo dục thừa nhận có thể nhà trường đã đánh giá vụ việc sai cách, dẫn đến xử lý tình huống không đúng hướng dẫn của bộ.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-o-nhat-ban-phot-lo-viec-hoc-sinh-bi-bat-nat-nghi-hoc-14-thang-post1428952.html