Trương Ngọc Ánh - Hồng Ánh dự showcase 'Đỉnh mù sương': Phim võ thuật đỉnh cao của Việt Nam đầu tư hơn 11 tỷ đồng

Ngày 1/7, bộ phim Đỉnh mù sương đã có buổi showcase đầu tiên tại tp.HCM với sự tham gia của đạo diễn Phan Anh và dàn diễn viên

Đỉnh mù sương là câu chuyện xoay quanh võ sĩ Phi (do nam diễn viên Peter Phạm thủ vai) và người vợ Lành (do nữ diễn viên Trúc Mây thủ vai). Với mong muốn kiếm tiền chữa mắt cho vợ, Phi đã phải liên tiếp tham gia vào những trận đấu vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Tuy nhiên, sóng gió thật sự lại kéo đến khi Phi muốn giải nghệ. Không chấp nhận với quyết định này của anh, ông trùm Ba Râu đã dùng mọi thủ đoạn ác độc, thậm chí khiến Phi mất đi người vợ mà mình yêu thương. Đau khổ đến tột cùng, anh đã quyết định bước đi trên con đường trả thù đầy chông gai và nguy hiểm.

Tại buổi showcase, diễn viên - võ sư Peter Phạm đã mắt vô cùng ấn tượng ngay trên chính sân khấu, khi thị phạm cho khán giả màn "1 chấp 2" . Ngay sau đó, nam ngôi sao cũng đã thể hiện tốc độ tung cú đấm trước sự ngưỡng mộ của khách mời có mặt tại sự kiện. Chỉ với vỏn vẹn 10 giây, Peter Phạm đã có thể trình diễn 78 cú đấm, một con số đáng kinh ngạc.

Ngoài màn trình diễn "live" chân thật của võ sư Peter Phạm, nhà sản xuất của bộ phim cũng đã công bố những thước phim vô cùng máu lửa trong Đỉnh mù sương, kèm theo đó là trailer chính thức, hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải trầm trồ bởi độ hoành tráng của tác phẩm điện ảnh này.

Đạo diễn Phan Anh chia sẻ: "Đây thật sự là một dự án vô cùng điên rồ, bởi kinh phí ban đầu của nó rất thấp, nên điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình làm phim. Thêm vào đó, bối cảnh của câu chuyện đều diễn ra trong rừng núi, chính xác hơn là ở 4 cánh rừng khác nhau, giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắc Nông. Mồ hôi đã tuông, thậm chí máu cũng đã đổ, nhưng chúng tôi thật sự muốn mang đến cho khán giả Việt Nam một tác phẩm điện ảnh võ thuật chân thật, sống động nhất".

Nam diễn viên Peter Phạm, khi được hỏi về những khó khăn trong việc chỉ đạo võ thuật của bộ phim, đã chia sẻ: "Cá nhân mình khi về Việt Nam, đặc biệt là ở vùng cao nguyên nên có rất nhiều sự thay đổi về môi trường. Đoàn làm phim đã phải sử dụng máy cày để có thể đưa diễn viên đến chỗ quay phim, và thậm chí có nơi đất mềm đã khiến chiếc xe bị lún. Thêm vào đó, khi đóng phim ở trong rừng thì phải đối diễn với rất nhiều nguy hiểm khác nhau từ những con vật vô cùng độc hại đang cư ngụ trong đó. Đôi lúc đang quay, nhìn xuống chân lại thấy có con bọ cạp, hay thậm chí là một con rắn, nhưng vẫn không dám kêu la vì sợ mọi người sẽ hoảng loạn.

Còn về phía dàn diễn viên, như đối với diễn viên Đình Hoàng, một cú đám của ảnh có thể khiến mình choáng ngay, và đóng chung với anh ấy mình cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cũng rất may anh Đình Hoàng là một trong những người có thể kiểm soát đòn thế rất tốt, nên mọi thứ đều được hoàn thành tốt".

Chia sẻ về việc mời được diễn viên Simon Kook, đạo diễn Phan Anh cho biết: "Mình đã mất 2 tháng để thuyết phục nam diễn viên này về Việt Nam. Thật ra là đã rất khó để có thể nhận được lời đồng ý của Simon, nhưng sau khi dịch kịch bản và chuyển cho anh ấy, Simon đã thấy hứng thú và đồng ý tham gia vào dự án điện ảnh này. Còn về việc cát-xê thì chúng tôi đã 'được voi đòi Hai Bà Trưng', khi có được lời đồng ý tham dự của Simon Kook, chúng tôi đã kể nghèo kể khổ để xin anh ấy nhận cát-xê vừa vặn với phải".

Nữ diễn viên Trúc Mây cho biết mình đã phải tìm đến hội người mù để có thể học tập, quan sát cách họ di chuyển, sinh hoạt hàng ngày để có thể hóa thân một cách chân thật nhất có thể.

Nhà vô địch võ thuật Trương Đình Hoàng cho biết: "Sự có mặt của mình trong bộ phim này là một cái duyên, vì trước đây mình đã biết anh Peter ngoài đời, và khi nhận được lời mời của anh ấy trong dự án phim đầu tay, mình đã nhận ngay. Kể từ khi còn bé, mình đã vô cùng yêu thích thể loại phim võ thuật, vậy nên khi nhận được cơ hội này, mình đã lấy nó ngay".

Chia sẻ về những tai nạn trong phim, Đình Hoàng cũng đã cho biết thêm: "Có một lần đóng cảnh đánh nhau với Peter và anh ấy vô tình bị trượt chân, nên mình đã tung cú đánh trúng cằm anh ấy, khiến anh Peter phải ngồi nghỉ nửa tiếng".

Nam diễn viên "phản diện kì cựu" Thạch Kim Long cho biết: "Từ trước đến nay Long chỉ toàn đóng những vai phản diện ở xóm phường, nhưng Đỉnh mù sương chính là cơ hội để Long có thể trở thành một giang hồ rừng thứ thiệt. Bằng tiền bạc, quyền lực và cả nhưng âm mưu vô cùng thâm độc, nhân vật Ba Râu lần này sẽ thật sự khác với những vai diễn trước đây của Long".

Sau đó, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh và Hồng Ánh đã tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt. Họ dành lời khen ngợi cho những diễn viên chính và thước phim hay trên trailer và chúc dự án mới này sẽ đại thắng, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng trong nước.

Đạo diễn Phan Anh cũng đã tiết lộ về kinh phí sản xuất cũng như dự đoán về doanh số thu về của Đỉnh mù sương: "Dù dịch bệnh, chúng tôi cũng quyết định mang dự án của mình ra rạp để đáp ứng như cầu cho khán giả. Dự kiến ban đầu 11,7 tỷ đồng. Doanh số dự kiến thì chúng tôi vẫn chưa thể trả lời, nhưng điều này hoàn toàn đều nhờ vào khán giả".

Trước câu hỏi liệu có tiếp tục tham gia vào showbiz sau tác phẩm này, võ sư Peter Phạm bày tỏ: "Cực kỳ đam mê điện ảnh và cuồng võ thuật. Nếu các đạo diễn nhận thấy được mặt tốt thì có thể sẵn sàng tham gia vào tác phẩm tiếp theo".

Với câu hỏi về việc lựa chọn diễn viên chính khá mới mẻ thay vì dàn sao hot, đạo diễn Phan Anh trả lời: "Chọn diễn viên vì phù hợp với vai diễn. Nếu họ chưa biết diễn xuất thì chúng tôi có thể giúp họ rèn luyện. Chỉ cần sống cuộc đời thật thì chúng ta có thể trở thành diễn viên thôi".

Bộ phim Đỉnh mù sương sẽ chính thức được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 17/7 tới, với suất chiếu đặc biệt là vào 19h ngày 16/7.

Nguyễn Trần Đăng Khoa - Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/truong-ngoc-anh-hong-anh-du-showcase-dinh-mu-suong-dau-tu-11-ty-20200701144151108.html