Trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội: Tạm biệt 124 'chú ngựa con' thân yêu...

Sáng 5/7, Trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội đã tổ chức lễ giao nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các cháu học sinh niên khóa 2017-2020. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi và ngập tràn cảm xúc của cô, trò và các bậc phụ huynh.

Nhà giáo Nguyễn Thu Thùy - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các cháu học sinh

Nhà giáo Nguyễn Thu Thùy - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các cháu học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Nguyễn Thu Thùy – Hiệu trưởng trường, chia sẻ: Năm học 2019-2020 là một năm học ghi dấu ấn đặc biệt đối với trường Mẫu giáo Mầm non B Hà Nội. Năm học đánh dấu lần sinh nhật thứ 40 của nhà trường với nhiều thành tích nổi bật như: Trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Nhà nước trao tặng, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Các cháu học sinh hân hoan trong ngày tốt nghiệp

Đặc biệt, năm học này đánh dấu sự trưởng thành của 124 chú ngựa con, các con sẽ tạm biệt trường mầm non để vững bước vào cổng trường tiểu học. Thấm thoát đã 3 năm học trôi qua, mới ngày nào còn lạ lùng, bỡ ngỡ, bịn rịn khi bố mẹ đưa đến trường, vậy mà nay các con đã chững chạc khi đứng trước bao người để nói lên những cảm xúc của mình về mái trường Mầm non B thân yêu. Chúng tôi cảm thấy thật sự tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành này của các con...

Cô trò nhà trường và phụ huynh học sinh trong ngày chia tay các cháu học sinh

Trong ngày vui và rất nhiều cảm xúc, Nhà giáo Nguyễn Thu Thùy thay mặt các bác các, các cô gửi tới các cháu học sinh yêu thương lời chúc thân thương nhất, chúc các con mạnh danh, tự tin và dù học trường nào thì cũng mãi là những hạt nhân, là niềm tự hào của ông bà và bố mẹ.

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo nhà trường gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh đã cùng đồng hành cùng cô và trò nhà trường trong suốt 3 năm học qua.

P.V

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/truong-mau-giao-mam-non-b-ha-noi-tam-biet-124-chu-ngua-con-than-yeu-110051.html