Trường mẫu giáo Indonesia xin lỗi vì cho trẻ mặc đồ diễu hành như IS

Trường mẫu giáo TK Kartika ở thành phố Probolinggo, đảo Java, Indonesia đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi trường cho các em học sinh mặc trang phục theo phong cách IS tại buổi diễu hành kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh Indonesia.

Sau khi những hình ảnh của buổi diễn hành được đăng tải trực tuyến, những tấm áo đen, khăn che mặt bằng vải đen và khẩu súng giả giống như súng AK47 khiến người xem vô cùng phẫn nộ khi nhà trường để các em nhỏ mặc trang phục không khác gì khủng bố IS. Một số người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội tức giận nói, trang phục trên “không phù hợp với văn hóa Indonesia”.

Trước sự phẫn nộ của dư luận, người đứng đầu trường mẫu giáo Kartika V Hartatik lên tiếng cho biết ban tổ chức đã cố gắng “tiết kiệm tiền” bằng cách mặc những trang phục, sử dụng các đạo cụ được dùng trong các cuộc diễu hành tương tự vào năm ngoái.

Được biết, nhà trường đã chọn “cuộc đấu tranh của các nhà tiên tri để tăng đức tin và sự tận tụy với thánh Allah” làm chủ đề cho phần diễu hành của các em nhỏ.

Chia sẻ trên BBC Indonesia, ông Kartika V Hartatik nói: “Tôi rất tiếc, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ việc này lại có tác động như thế này. Chúng tôi chỉ nghĩ quan trọng là khi tham gia cuộc diễu hành, các em cảm thấy vui vẻ khi sử dụng các đạo cụ”.

Trong cuộc họp báo về sự việc trên, trung tá Kav Depri Rio Saransi khẳng định, lãnh đạo trường mẫu giáo “hoàn toàn sử dụng đạo cụ được lưu trữ tại trường” và “không có chút chủ nghĩa cấp tiến nào”.Bóng ma của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo là mối quan tâm đối với nhiều người Indonesia, những người đã thấy thái độ đối với chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo ở đất nước này đã dịu đi trong những năm gần đây.

Ủy ban diễu hành cho biết, họ đã không xem xét trang phục trước sự kiện, tuy nhiên họ đã thông báo cho những người tham gia chủ đề của năm nay là “nghệ thuật và văn hóa Indonesia”.

“Chúng tôi tổ chức một cuộc diễu hành văn hóa với mục đích quảng bá nghệ thuật và văn hóa ở Indonesia thông qua những cô cậu bé, vì vậy chúng tôi xin lỗi vì những việc đã xảy ra. Chúng tôi xin lỗi vì lỗi trang phục, đó là sự sơ suất của chúng tôi”, ủy ban diễu hành cũng gửi lời xin lỗi.

Trà Li Independent

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/truong-mau-giao-indonesia-xin-loi-vi-cho-tre-mac-do-dieu-hanh-nhu-is-post47364.html