Trường mầm non vùng cao Việt Nam lọt top 10 kiến trúc ấn tượng thế giới

Vừa hiện đại, vừa giữ được bản sắc của địa phương, trường mầm non vùng núi Tây Bắc được The Guardian xếp hạng top 10 kiến trúc ấn tượng nhất thế giới đầu năm 2020.

Bằng số tiền không mấy dư dả từ quỹ thiện nguyệnvà đóng góp của những nhà hảo tâm, nhóm Kientruc O dựng nên một công trình ấn tượng giữa ngút ngàn cao nguyên. Trường mầm non Bó Mon (Tú Nang, Sơn La) là sự kết hợp hài hòa giữa những đường nét hiện đại cùng cấu trúc lượn sóng từ thiên nhiên núi rừng.

Trong khi ngôi trường giữ được bản sắc của những ngôi nhà vùng cao, nơi này cũng được vận hành một cách ít tốn kém năng lượng nhất bởi thiết kế thông minh giúp tận dụng được ánh sáng và gió trời hiệu quả. Ngôi trường được xây dựng trong 1 năm và đi vào hoạt động từ tháng 6/2019.

Tờ The Guardian (Anh) đánh giá: Đường nét uốn cong là sự kết hợp hài hòa với những ngọn đồi ở xung quanh. Một cây xanh được ôm lấy ở lối vào. Thiết kế đơn giản nhưng kéo léo để đảm bảo công trình được thông gió.

Tờ The Guardian (Anh) đánh giá: Đường nét uốn cong là sự kết hợp hài hòa với những ngọn đồi ở xung quanh. Một cây xanh được ôm lấy ở lối vào. Thiết kế đơn giản nhưng kéo léo để đảm bảo công trình được thông gió.

Từ trên cao, ngôi trường rộng 273 mét vuông dường như hòa mình với thiên nhiên ở xung quanh bởi lối kiến trúc lượn sóng đặc trưng của mình.

Nhóm kiến trúc sư tận dụng hiệu quả ánh sáng từ thiên nhiên để tránh lãng phí tài nguyên.

Thiết kế của trường giữ được nét văn hóa nhà sàn đặc trưng của vùng, giúp các em theo học tại đây không cảm thấy lạ lẫm với môi trường mới.

Cấu trúc của tòa nhà ôm lấy một cây xanh to ở ngay lối vào, gợi cảm giác gần gũi với thiên nhiên và môi trường xung quanh.

Hành lang rộng tạo sân chơi thoải mái ngay trong khuôn viên cho các em mà không cần phải đi ra bên ngoài.

Phần mái nhà sử dụng 2 lớp mái tôn để giảm cảm giác nóng vào mùa hè. Ánh sáng tự nhiên đảm bảo đủ để các em sinh hoạt, học tập vào ban ngày.

Bên cạnh phòng học và sân chơi, ngôi trường còn có phòng ở dành cho giáo viên lưu trú ở lại vào ban đêm.

Công trình đưa những nét đặc trưng nhất của văn hóa vùng núi Tây Bắc.

Trường mầm non Bó Mon của nhóm Kientruc O vinh dự được đứng cùng với 9 công trình khác từ những nhóm kiến trúc nổi tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha, Đài Loan, Bỉ hay Bangladesh.

Theo Quang Niên/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/truong-mam-non-vung-cao-viet-nam-lot-top-10-kien-truc-an-tuong-the-gioi/20200714033138256