Trường mầm non spa cho trẻ: Nước ngoài không làm thế

Một trường mầm non ở TP. HCM spa cho trẻ khiến nhiều phụ huynh tranh luận gay gắt, bác sĩ cho rằng nên cẩn trọng vì điều này có thể gây hại.

Ngày 1/9/2018, nhiều phụ huynh đã có quan điểm khác nhau về việc một trường mầm non tại TP. HCM có dịch vụ spa cho trẻ nhỏ bằng cách ngâm chân, gội đầu bằng thảo dược, mát-xa cơ thể và đắp mặt bằng dưa leo...

Các cô giáo dồn lớp, dành ra một phòng để thực hiện spa cho trẻ, với mục đích tạo sự thư giãn và thoải mái, tinh thần vui vẻ và sảng khoái cho trẻ.

Tuy nhiên, trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, TS Nguyễn Sơn Mạnh - bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai (TP. Hà Nội) cho rằng, việc cho trẻ spa có thể làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển, đẩy nhanh quá trình lão hóa da của trẻ trong tương lai.

Trẻ mầm non được spa tại một trường trên địa bàn TP. HCM.

"Nếu như chỉ là sự cọ sát, xoa dịu giữ tay của người lớn lên các vị trí trên cơ thể trẻ là điều tốt nên làm thì việc dùng các loại thảo dược, hóa chất bôi lên da trẻ và xoa, bóp sẽ khiến cho da trẻ dễ bị kích ứng.

Đối với làn da của trẻ chưa hoàn thiện, còn non thì việc bôi các loại hóa chất lên da công với sự cọ sát có thể khiến cho da trẻ bị tổn thương, kể cả đó là các loại sản phẩm đến từ thảo dược" - bác sĩ Mạnh cho biết.

Bác sĩ Mạnh không rõ cách thức spa cho trẻ ở một trường mầm non trên địa bàn TP. HCM như thế nào nhưng để thực hiện thành thục spa thì người làm phải trải qua trường lớp đào tạo và hiểu được đối với từng loại da sẽ sử dụng loại hóa chất, thảo dược gì, với liều lượng bao nhiêu.

Ở nước ngoài cũng xuất hiện nhiều cơ sở massage cho trẻ em nhưng được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và dưới sự quản lý của cơ quan chức năng để đảm bảo sự an toàn.

Tại các cơ sở này, trẻ em sẽ được ngâm mình dưới nước khoáng nóng và vui đùa thỏa thích trong đó khoảng 10 - 15 phút rồi sẽ được các nhân viên thực hiện massage "chay" bằng tay và không sử dụng loại hóa chất, thảo dược nào thoa vào cơ thể trẻ.

Vị bác sĩ này cho rằng, đối với làn da của trẻ khá nhạy cảm thì tốt nhất nên để cho bé được phát triển tự nhiên, tránh tiếp súc trực tiếp hoặc dán tiếp với các loại thảo dược, hóa chất vì như thế có thể dẫn đến nguy cơ rối loạn, da trẻ phát triển không đồng đều hoặc quá lệ thuộc vào các loại sản phẩm này trong tương lai.

"Thông thường, spa chỉ dùng cho da lão hóa và người thuyên xuyên căng thẳng, làm việc trong môi trường ô nhiễm.

Trẻ con phần lớn đều không nằm trong các trường hợp này, chính vì thế thay vì spa cho trẻ thì nên để trẻ em vui chơi, tiếp túc với ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm để cơ thể hấp thu Vitamin D, tóa mồ hôi, có sự đàn hồi...." - bác sĩ Mạnh khuyên.

Mạnh Văn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/truong-mam-non-spa-cho-tre-nuoc-ngoai-khong-lam-the-3364740/