Trường mầm non Sao Mai chú trọng công tác nuôi dạy con trẻ

Sau gia đình, Trường mầm non là ngôi nhà thứ 2, đóng vai trò nền tảng cốt lõi cho những năm tháng đầu đời và chặng đường phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Trong những năm qua, Trường mầm non Sao Mai (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác giáo dục và chăm sóc thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Cô giáo Cao Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

Cô giáo Cao Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai

Với tôn chỉ mục đích giáo dục “nâng niu chăm sóc từng bé” trong những năm qua, Trường mầm non Sao Mai luôn dành sự quan tâm sâu sắc nhất đến từng bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt của trẻ, sự phát triển thể chất và hình thành nhân cách trẻ thơ. Để thực hiện được mục tiêu ấy, Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và vui chơi cho trẻ. Hàng năm, Nhà trường đều thực hiện việc huy động trẻ ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu giao. Đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, thực hiện tốt công tác chỉ đạo về thực hiện chương trình bảo đảm về mặt chất lượng giáo dục cho trẻ vào lớp 1.

Bên cạnh công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, các hoạt động tập thể, các ngày lễ, hội cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường luôn lồng ghép các hoạt động vui chơi lành mạnh trong hoạt động, tổ chức tốt các ngày lễ, hội cho trẻ như: Ngày khai giảng, trung thu, Noel, Hội chợ xuân, giao lưu các trò chơi dân gian giữa các khối lớp, Tổ chức đồng diễn thể dục sáng, hội thi “Chúng cháu vui khỏe”.

Phối hợp với phụ huynh các lớp tổ chức thành công tiệc Butfe cho trẻ nhân dịp Noel, lễ tổng kết. Tổ chức thành công hội thi “Kéo co” với 100% các khối lớp tham dự, duy trì cho 100% trẻ được tham gia các hoạt động tập thể như nhảy dân vũ và các trò chơi dân gian 1tuần/1buổi.

Cô giáo Cao Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho biết: “Vì mục tiêu phát triển toàn diện của trẻ, Nhà trường thường xuyên tổ chức tập huấn phương pháp đổi mới cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong đó, chú trọng cho trẻ thực hành, luyện tập, trải nghiệm, coi trọng vai trò của trò chơi, phương pháp dùng trò chơi, tạo môi trường học tập vui chơi phong phú, hấp dẫn với bé, tạo điều kiện cho trẻ “ Học mà chơi, chơi mà học”, kích thích sự tò mò ham hiểu biết của trẻ. Đặc biệt, nhà trường luôn triển khai và thực hiện tốt vấn đề dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, mua sắm đầy đủ dụng cụ nhà bếp phục vụ cho công tác nuôi dưỡng và chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, để trẻ mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.

Một giờ học của các con trên lớp

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường xác định yếu tố chất lượng đội ngũ là then chốt, ban giám hiệu đã có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ đội ngũ giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ, hiện nay đã có trên 90% giáo viên có trình độ trên chuẩn và 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non loại khá và xuất sắc.

Trường đón nhận danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia” năm học 2008 – 2009. Trong công tác quản lý, nhà trường nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 6 nội dung: Thông báo công khai các khoản thu, chi tới 100% các bậc phụ huynh học sinh qua bản tin, qua website, qua buổi họp phụ huynh đầu năm. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phổ biến tới 100% CBGVNV thảo luận và thống nhất ý kiến trong Hội nghị viên chức. Đưa nội dung “Kế hoạch 3 công khai, 4 kiểm tra trong cơ sở giáo dục mầm non ” lên trang web của trường.

Đại diện Ban phụ huynh tặng hoa Ban giám hiệu nhà trường thay lời tri ân cuối năm

Để có được những thành tích đáng trân trọng như vậy là nhờ sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo UBND Quận Cầu Giấy, Lãnh đạo phòng giáo dục quận Cầu Giấy, lãnh đạo UBND Phường, sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của từng cán bộ giáo viên trong nhà trường. Năm học mới 2018-2019, Trường Mầm non Sao Mai liên tục tuyển sinh các cháu mầm non trong độ tuổi, tiếp tục nỗ lực thi đua “dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, là ngôi trường của sự ấm áp yêu thương để các cháu được học tập, vui chơi và lớn khôn từng ngày.

Dưới đây là một số hoạt động của cô và trò tại trường mầm non Sao Mai

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/truong-mam-non-sao-mai-chu-trong-cong-tac-nuoi-day-con-tre-d129354.html