Trường mầm non nấu thịt bở nát như cám: Gây hại sức khỏe trẻ là có tội

Vụ việc huynh phát hiện trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) nấu thịt gà 'bở nát như cám' cho học sinh khiến nhiều người lo lắng, bức xúc.

 Trường mầm non Thanh Khương, nơi phụ huynh nói thực phẩm bẩn được tuồn vào trường. Ảnh: Lao Động.

Trường mầm non Thanh Khương, nơi phụ huynh nói thực phẩm bẩn được tuồn vào trường. Ảnh: Lao Động.

Như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 14.2 và 20.2, những miếng thịt lợn nổi đầy hạch trắng, dấu hiệu giống như bị bệnh sán hạt gạo lẽ ra phải đem đi tiêu hủy, nhưng đã xuất hiện trong bếp ăn của trường mầm non Thanh Khương. Một số phần thịt đã được nấu cho học sinh ăn.

Đỉnh điểm của vụ việc là đến ngày ngày 5.3, phụ huynh đã ập vào bếp ăn của trường và tiếp tục phát hiện bếp ăn có thịt gà được cho là để đông lạnh, bở nát. Chính vì vậy, phụ huynh có con em đang theo học tại trường đã kéo đến trường, yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc.

Ngay sau khi những thông tin này được đăng tải trên Lao Động, đã nhận được nhiều sự chú ý của độc giả.

Một bạn đọc có tên Hằng bức xúc: “Các cháu ăn đáng bao nhiêu đâu mà phải làm vậy, nhân đức ở đâu? Nếu thiếu tiền ăn, bố mẹ các cháu đóng thêm là được. Đừng làm vậy phải tội, trẻ em là tương lai của xã hội, đừng đầu độc tương lai như thế”.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Phạm Văn Chung cho rằng, nếu đúng như những gì phụ huynh phản ánh, kết quả điều tra của lực lượng chức năng cũng tương tự thì trường mầm non đang đầu độc các cháu. Gây hại đến sức khỏe trẻ thơ là một tội ác.

Thịt gà đông lạnh, bở nát được dùng để chế biến thức ăn cho trẻ. Ảnh: PHCC.

Một số bạn đọc khác cho rằng, việc nhà trường để xảy ra việc tuồn thực phẩm không đảm bảo vào nấu cho trẻ ăn là thiếu trách nhiệm về mặt quản lý giám sát, thậm chí trục lợi từ tiền ăn của trẻ.

“Chúng tôi đã đề nghị hiệu trưởng phải trả lời, giải thích rõ cho phụ huynh biết tại sao, trong cam kết với phụ huynh là nhà trường đã ký với công ty cung cấp thực phẩm sạch. Vậy mà, giờ lại tuồn thực phẩm bẩn vào trường, khi phát hiện sán thì chỉ đổi một phần số thịt là xong” – bạn đọc Đào Thanh Bình bức xúc.

Nhiều bạn đọc cho rằng nên xem xét đến việc phải có camera để kiểm soát khu vực ăn uống của các trường học.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/truong-mam-non-nau-thit-bo-nat-nhu-cam-gay-hai-suc-khoe-tre-la-co-toi-661246.ldo