Trường Mầm non Kim Sơn (Đông Triều): Địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh

Là trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, được các cấp, ngành từ Trung ương, địa phương khen thưởng, Trường Mầm non Kim Sơn đã thu hút được đông đảo học sinh và sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh trong công tác chăm sóc, dạy dỗ trẻ.

Toàn cảnh Trường Mầm non Kim Sơn.

Toàn cảnh Trường Mầm non Kim Sơn.

Cô Nguyễn Thị Lương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Sơn, cho biết: Đối với cấp học mầm non, chất lượng giáo dục, chăm sóc, cơ sở vật chất của trường đều là những yếu tố quan trọng để phụ huynh học sinh dựa vào đó quyết định cho con mình theo học hay không. Bởi vậy, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng ở tất cả các khâu.

Theo đó để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chuyên môn từng tháng, tuần theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non, xây dựng các chuyên đề trọng tâm như: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; "Rèn kỹ năng sống", "Phát triển vận động"; kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức thành công chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” triển khai đồng bộ từ kế hoạch giáo dục đến các nhóm lớp phát triển nội dung theo đặc điểm tình hình của lớp và sự nhận thức của trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời, lồng ghép các nội dung giáo dục dinh dưỡng, an toàn giao thông, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, kỹ năng sống. Có nhiều hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngày hội, ngày lễ tạo sân chơi cho trẻ như: Vui hội trăng rằm; Hội chợ xuân; Hội thi Bé khỏe - Bé thông minh; Ngày hội vệ sinh trường học, rung chuông vàng; Bé với đồ chơi thông minh...

Tất cả các hoạt động nhằm đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Cũng như đẩy mạnh tích hợp giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Học sinh được trải nghiệm quy trình sản xuất gốm ngay trong khuôn viên nhà trường.

Hàng năm, trường tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên về giáo dục dinh dưỡng, VSATTP, phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cứu tại chỗ khi trẻ xảy ra tai nạn. Tổ chức cho trẻ ăn ngủ đúng giờ và rèn các thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống, vệ sinh hàng ngày. Đảm bảo vệ sinh trong và ngoài lớp, bếp ăn sạch sẽ gọn gàng...

Đặc biệt, trường đã sử dụng phần mềm Quản lý giáo dục chất lượng cao trực tuyến để xây dựng tính khẩu phần ăn cho trẻ hợp lý, cân đối đảm bảo tỷ lệ calo, tỷ lệ các chất dinh dưỡng. Xây dựng thực đơn phù hợp với trẻ suy dinh dưỡng và béo phì để trẻ phát triển bình thường... Hàng tháng nhà trường đều tổ chức tiệc "búp phê" nhằm kích thích sự thèm ăn ở trẻ... Nhờ đó, chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục từng bước được nâng lên.

Những tiết học với nhiều ý tưởng sáng tạo trong lớp cũng thu hút trẻ.

Trong 5 năm không có trường hợp nào ngộ độc xảy ra trên trẻ, 100% trẻ được đảm bảo về an toàn tính mạng, 100% trẻ ăn bán trú tại trường, 100% trẻ được theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng, 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, 98% trẻ đạt phát triển bình thường, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi từ 2% giảm xuống còn 0,7% so với năm học trước. Các nhóm lớp đều giữ gìn lớp học, môi trường vệ sinh xanh - sạch - đẹp.

Các bé được trải nghiệm bắt cá trong "ao" của trường.

Đảm bảo đáp ứng tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, trường cũng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trong khuôn viên hơn 6.000m2 đã được đầu tư 14 lớp học, phòng chức năng, khu vui chơi, sân chơi, khu trải nghiệm, vườn cổ tích... để các con có điều kiện vui chơi, trải nghiệm một cách tốt nhất.

Những nỗ lực đó đã giúp Trường Mầm non Kim Sơn trở thành một trong những trường có chất lượng tốt nhất trên địa bàn TX Đông Triều, là nơi mà phụ huynh lựa chọn, yên tâm khi gửi hơn 400 trẻ hàng ngày.

Trẻ được tham gia các hoạt động thể chất.

Thanh Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202008/truong-mam-non-kim-son-dong-trieu-dia-chi-tin-cay-cua-cac-bac-phu-huynh-2497662/