Trường lớp tan hoang sau lũ, giáo viên nỗ lực khắc phục đón học sinh

Ngày 24/10, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết các cơ sở giáo dục trong địa bàn toàn tỉnh thiệt hại ước tính lên đến trên 350 tỷ đồng do những đợt mưa lũ triền miên vừa qua.

 Theo đó, nhiều cơ sở giáo dục đã bị ngập sâu trong nước lũ như ở Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa… đã gây thiệt hại đáng kể đến cơ sở vật chất, trường học, bàn ghế, đồ dùng của nhà trường.

Theo đó, nhiều cơ sở giáo dục đã bị ngập sâu trong nước lũ như ở Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa… đã gây thiệt hại đáng kể đến cơ sở vật chất, trường học, bàn ghế, đồ dùng của nhà trường.

Đáng chú ý, nhiều trường tại Quảng Ninh, Lệ Thủy nước ngập sâu làm hư hỏng trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đặc biệt mưa lũ đã làm hư hỏng sách vở, dụng cụ học tập của học sinh.

Trước những thiệt hại nặng nề của các trường học và đời sống cam go của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị trường học; động viên cán bộ, giáo viên nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Một dãy phòng học của trường Tiểu học số 1 Sơn Trạch bị đánh sập. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi ủng hộ tiền, áo quần, lương thực, thực phẩm, sách vở và một số nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Nước lũ làm tan hoang bếp ăn của nhà trường.

Đồ chơi của học sinh mầm non bị lũ tàn phá.

Sách vở, tài liệu tham khảo bị ngâm trong nước lũ.

Giáo viên nỗ lực dọn bùn đất sau lũ, để sớm đón học sinh trở lại trường.

Các cơ sở giáo dục được lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Vĩnh Quý / Giáo dục & Thời đại

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-lop-tan-hoang-sau-lu-giao-vien-no-luc-khac-phuc-don-hoc-sinh-post1145406.html