Trường Lê Duẩn: Gặp mặt truyền thống kỉ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng 16/11, trường Lê Duẩn tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống kỉ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) để ôn lại truyền thống 'Tôn sư trọng đạo', gặp mặt cán bộ, giáo viên, tri ân đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên tâm huyết gắn bó với nhà trường.

Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, các đại biểu là chuyên gia, cộng tác viên nhiều năm và các đồng chí cán bộ hưu trí đã hiến trọn tuổi xuân của mình cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ, mang tâm huyết, trí tuệ, sức lực của mình cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cũng như là sự phát triển của trường Lê Duẩn.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí TS. Nguyễn Thứ Mười – Hiệu trưởng trường Lê Duẩn cho biết “Trường Lê Duẩn – ngôi trường được thành lập từ năm 1983 – đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Là ngôi trường có ý nghĩa đặc biệt – nơi lưu danh tên tuổi của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tập thể cán bộ, viên chức nhà trường luôn tự hào, không ngừng học hỏi, sáng tạo, đoàn kết để xây dựng nhà trường ngày một phát triển, xứng đáng là vườn ươm phong trào Đội của Thủ đô”.

Đồng chí Nguyễn Thứ Mười – Hiệu trưởng trường Lê Duẩn phát biểu tại buổi lễ

Với tinh thần “Nhiệt tình – tâm huyết – say mê – vì Đội – vì Đoàn”, các thế hệ cán bộ, viên chức nhà trường đã không ngừng cố gắng trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, không ngừng tự học và sáng tạo. Nhờ vậy, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; là địa chỉ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội đáng tin cậy với các cơ sở Đội trên địa bàn thành phố, luôn đồng hành với công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

Đến chúc mừng Nhà trường nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ghi nhận những thành tích cán bộ, viên chức tập thể nhà trường đã đạt được, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ, trong không khí phấn khởi chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban thường vụ Thành đoàn xin gửi tới các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Suốt 35 năm hình thành và phát triển, ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ thành phố giao, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội; Nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học về công tác Đội và công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố có khả năng hoạt động xã hội…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: “Vượt lên những khó khăn, các thầy cô của nhà trường đã luôn trăn trở đổi mới công tác quản lý, tâm huyết, say mê với nghề; không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức… Ban Thường vụ Thành đoàn mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực, cống hiến, đem nhiệt huyết, trí tuệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của thầy giáo – cô giáo, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đổi mới, góp phần vào công tác đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội, thế hệ trẻ của Thủ đô và đất nước”.

Nhân dịp này Ban giám hiệu trường Lê Duẩn cũng đã trao tặng các món quà hết sức ý nghĩa để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhiều năm và các đồng chí cán bộ hưu trí. Tại chương trình Ban giám hiệu trường Lê Duẩn cũng đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ là Trưởng phòng khoa cho sáu đồng chí.

Một số hình ảnh tại chương trình

Ban giám hiệu trường Lê Duẩn trao quà tri ân tới đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhiều năm và các đồng chí cán bộ hưu trí

Đồng chí Nguyễn Thứ Mười – Hiệu trưởng trường Lê Duẩn trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Vương Đức

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/truong-le-duan-gap-mat-truyen-thong-ki-niem-36-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-d2058455.html