Trưởng khoa bị tố sàm sỡ bệnh nhân: Điểm mấu chốt

Theo luật sư Nữ, cần phải xem trong phòng bệnh có bệnh nhân nào khác không hay có người nào đi qua phòng bệnh đó nghe thấy tiếng kêu cứu không.

Xung quanh xôn xao vụ bác sĩ bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân, ngày 5/5, trao đổi với PV, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, do phòng bệnh của bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình (Thái Nguyên) không có camera nên rất khó để tìm ra chứng cứ cho hành vi sàm sỡ, dâm ô.

"Cách tốt nhất bây giờ là phải xem trong phòng bệnh đó có bệnh nhân khác hay không hay có ai đi ngang qua thấy có gì bất thường trong phòng bệnh đó không. Hoặc nữ bệnh nhân đó có la lên, cầu cứu người qua lại phòng bệnh đó không.

Bởi nếu bình thường bác sĩ đến khám bệnh thì không có bệnh nhân nào lại la lên cầu cứu như thế cả. Vấn đề mấu chốt ở đây vẫn là cần phải có một chứng cứ để làm rõ hành vi của bác sĩ đó", luật sư Nữ nói.

Một cách nữa được luật sư Nữ đưa ra để hy vọng sớm tìm ra sự thật đó là tất cả những bệnh nhân từng đến điều trị, khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình mà bị bác sĩ Đồng Văn Phúc - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình có hành vi tương tự giống nữ bệnh nhân trên thì hãy lên tiếng, tố cáo.

"Sàm sỡ là cái tật, mà đã là tật thì chắc chắn không chỉ sàm sỡ một người, một lần mà phải có biểu hiện đối với những người khác. Chị em phụ nữ muốn bảo vệ chính mình thì hãy mạnh dạn tố cáo, nếu cứ im lặng thì chẳng khác nào tiếp tay, đồng lõa với tội ác.

Bên cạnh những điều đó, bệnh viện cũng cần xem xét lại tư cách đạo đức của bác sĩ này để bảo vệ cho bệnh nhân. Tội sàm sỡ và dâm ô không phải dễ tìm ra chứng cứ nếu không có camera quay lại", luật sư Nữ nói thêm.

Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân. Ảnh: Báo Lao động

Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân. Ảnh: Báo Lao động

Cũng theo bà Nữ, qua sự việc lần này, để đảm bảo cho bệnh nhân cũng như là uy tín của bệnh viện, các bệnh viện hãy nên lắp đầy đủ camera để tránh xảy ra những trường hợp không đáng có như trên.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình anh T.V.C (44 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình), trưa 31/3, T.H.L (16 tuổi, con gái anh C) bị đau bụng nên gia đình đã đưa L vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình để khám. Tại đây, T.H.L được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp và mổ vào chiều cùng ngày. Người mổ chính cho T.H.L là bác sĩ Đồng Văn Phúc.

Sau phẫu thuật, T.H.L được đưa tới phòng tự chọn 10 để tiếp tục điều trị. Tới 11h49 phút ngày 6/4, anh T.V.C nhận được điện thoại cầu cứu của con gái. T.H.L nói vừa bị bác sĩ Đồng Văn Phúc sàm sỡ.

“Khoảng 11h30 phút, khi con đang ngủ trưa, ông Phúc gõ cửa nên con dậy mở cửa cho ông Phúc. Sau khi thăm khám, ông Phúc đã ngồi lên giường và đè lên người con, đồng thời dùng tay trái xoa lưng, vuốt tóc con, còn tay phải giữ chặt tay con rồi liên tục thơm vào má, vào trán”, T.H.L kể lại với anh T.V.C.

Anh C cho biết, sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của con gái, gia đình anh đã đến bệnh viện và tại đây, bác sĩ Đồng Văn Phúc đã liên tục xin cháu T.H.L và gia đình T.V.C bỏ qua.

Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình, trong bản tường trình, bác sĩ Phúc không thừa nhận sàm sỡ nữ bệnh nhân đó mà chỉ cho rằng đấy là hành động khám bệnh. Việc chạm vào người bệnh nhân như vậy không phải sàm sỡ.

Về thông tin bác sĩ Phúc liên tục xin T.H.L và gia đình anh T.V.C tha thứ, vị đại diện trên cho rằng, đó là tình tiết xảy ra sau đó rất nhiều.

Cũng theo vị đại diện này, bác sĩ Đồng Văn Phúc đã có vợ và 2 con. Trong thời gian công tác tại bệnh viện, bác sĩ Phúc được đánh giá là bác sĩ giỏi.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/truong-khoa-bi-to-sam-so-benh-nhan-diem-mau-chot-3431703/