Trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở huyện Krông Bông có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 13-8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, trường hợp ông Đ.Q.P ở thôn 9, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 13-8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, trường hợp ông Đ.Q.P ở thôn 9, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 8-11, Trạm Y tế xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông đã có báo cáo nhanh về trường hợp của ông Đ.Q.P., sinh năm 1971, trú tại thôn 9, trở về từ vùng dịch và có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, người này có lịch trình di chuyển rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, trong đó có tham dự hai đám cưới và một đám giỗ.

Cụ thể, trước đó vào khoảng đầu tháng 6-2020, ông P. có về TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để thăm nuôi bố điều trị tại Bệnh viện Tam Kỳ. Sau đó ông P. có về quê vợ tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tối 26-7, ông P. bắt xe khách vào lại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Trưa 27-7, ông P. đi dự đám cưới một người thân trong thôn và có tiếp xúc với nhiều người. Sáng 28 và 29-7, ông P. đi uống cà-phê tại một quán cà-phê trong thôn, đến chiều 29-7, y tế thôn đến hướng dẫn ông P. đến Trạm Y tế của xã để khai báo nhưng ông P. chống đối, không chấp hành.

Ngày 30-7, ông P. tiếp tục đi dự đám cưới của một người dân trong thôn. Chiều cùng ngày, cán bộ y tế xã đến nhà làm thủ tục khai báo y tế và hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 1 và 2-8, ông P. nhập viện tại Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Krông Bông điều trị bệnh tiêu chảy. Ngày 10-8, ông P. tiếp tục đi dự đám giỗ một người quen tại tổ dân phố 5, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông. Ngày 11-8, Trung tâm Y tế huyện Krông Bông tiến hành lấy mẫu test nhanh ông P. có kết quả “dương tính” với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, ông P. được đưa đến cách ly tập trung tại khu cách ly phân hiệu Trường đại học Luật, TP Buôn Ma Thuột. Ngày 13-8, ông P. đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 13-8, trên địa bàn tỉnh không có ca mắc Covid-19 mới sau hơn 10 ngày, ngoài ba bệnh nhân số 448, 601 và 602. Tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành cách ly 10.655 trường hợp, trong đó cách ly tại các khu cách ly tập trung 235 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 119 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi cư trú 10.301 trường hợp.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/truong-hop-nghi-nhiem-covid-19-o-huyen-krong-bong-co-ket-qua-am-tinh-voi-sars-cov-2-612694/