Trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Quảng Nam đi nhiều nơi trước khi được phát hiện

Người phụ nữ đang mang thai, là vợ của BN2982, đi nhiều nơi trước khi được phát hiện nghi mắc COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, trường hợp nghi mắc COVID-19 là nữ, 27 tuổi, hành nghề spa, trú đường Nguyễn Phan Vinh, TP Hội An (Quảng Nam). Đây là vợ của BN2982 (ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố sáng 4/5).

Ngày 22/4,vợ BN2982 đi uống cà phê với chồng tại quán Sambo, đường Hai Bà Trưng, TP Hội An. Sáng 27/4, cô tiếp xúc với 2 học viên tại spa.

Đầu giờ chiều 28/4, người này gội đầu tại tiệm tóc Kiều Oanh (khối An Bàng, phường Cẩm An, Hội An), từ 14h - 16h30 đi khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Từ 17h-19h, cô đến Lottemart Đà Nẵng, tầng 3 ăn lẩu rồi về Hội An cùng chồng ăn ốc với nhóm bạn tại quán Ốc Phố Cổ.

Sáng 29/4, vợ BN2982 mua mỳ nhà bà Nghị, phường Cẩm An, TP Hội An. Khoảng 17h cùng ngày, cô cùng chồng ăn bánh canh bà Quýt, 51 Thanh Hóa, phường Tân An, TP Hội An. Chiều 30/4, cả hai đi ăn bánh canh bà Quýt, sau đó đến homestay ở An Bàng để thăm người quen.

Phun thuốc khử trùng những nơi BN2982, là chồng của ca nghi mắc COVID-19 từng đến.

Phun thuốc khử trùng những nơi BN2982, là chồng của ca nghi mắc COVID-19 từng đến.

15h ngày 2/5, người này tiếp xúc với P.L. (khách đến làm Spa, trú khối Hà Quảng Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). 20h - 21h cùng ngày, cô đi ăn bánh kẹp bà Xí, sau đó đi uống cà phê Highland, đường Hai Bà Trưng, TP Hội An.

Ngày 3/5, người này tiếp xúc với khách là N.T.T. (trú tổ 17 An Bàng) và được chuyển cách ly vào tối cùng ngày tại Trạm Y tế xã Cẩm Thanh.

Tối 4/5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, liên quan đến BN2982, ngành Y tế tỉnh đã truy vết 47 trường hợp thuộc diện F1 và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 46 mẫu âm tính và 1 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp nghi ngờ dương tính chính là vợ của BN2982.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truong-hop-nghi-mac-covid-19-o-quang-nam-di-nhieu-noi-truoc-khi-duoc-phat-hien-ar610239.html