Trường học Trung Quốc bị tố liên quan đến cái chết của nam sinh 15 tuổi

Một trường cấp 3 ở Tây An, Thiềm Tây, Trung Quốc bị kiện do có liên quan đến vụ tự sát của một nam sinh 15 tuổi, sau khi cậu bị giáo viên ép cạo đầu.

Nam sinh nhảy từ trên tòa nhà cao tầng thuộc khu ký túc xá nơi cậu ở vào ngày 2/11, sau 10 ngày bị giáo viên lôi đến một tiệm cắt tóc và ép phải cạo đầu.

Bố mẹ nạn nhân chia sẻ với truyền thông, con trai họ không muốn đến trường sau khi bị cạo đầu. Cậu cảm thấy mình quá xấu xí và nghĩ thà ở nhà còn hơn.

Nam sinh tự sát sau khi bị ép cạo trọc đầu. (Ảnh: South China Morning Post)

Cho rằng trường ép cắt tóc đã khiến con trai tìm đến cái chết, gia đình của nam sinh 15 tuổi biểu tình trước cổng trường, đòi trường học nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường, nơi nam sinh xấu số theo học vẫn kiên quyết không nhận trách nhiệm.

Cảnh sát không loại trừ khả năng cậu bị giết hại và đang điều tra nguyên nhân cái chết.

Nguồn: scmp.com Anh Thư

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truong-hoc-trung-quoc-bi-to-lien-quan-den-cai-chet-cua-nam-sinh-15-tuoi-d438971.html