Trường học thế giới thời Covid-19

Nhiều quốc gia trên thế giới đồng loạt áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giảng dạy, sau khi cho phép các trường học mở cửa trở lại.

Ba Lan khôi phục hoạt động các trường học vào ngày 1-9, trùng với thời điểm năm học mới bắt đầu. Khẩu trang không phải là yêu cầu bắt buộc trong lớp học nhưng hiệu trưởng các trường có thể quyết định áp dụng tại những khu vực chung. Trước đó, Chính phủ Ba Lan đã từ chối đề nghị hoãn mở cửa lại trường học. Những gia đình không đưa con cái quay lại học có thể bị phạt tối đa 2.710 USD. Ảnh: Reuters.

Cũng trong ngày 1-9, phần lớn các trường học tại Ukraine đã hoạt động trở lại dù diễn biến dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, các trường tại những “vùng đỏ”, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vẫn duy trì đóng cửa. Trong ngày đầu năm học mới, các trường tổ chức lễ “First Bell” chỉ dành riêng cho học sinh lớp 1 nhưng vẫn áp dụng quy định giãn cách xã hội. Ảnh: Reuters.

Tại Serbia, khoảng 95% gia đình đã để con cái trở lại trường học vào ngày 1-9. Giới chức y tế Serbia khẳng định sẽ đánh giá tình hình các trường học 15 ngày một lần. Tại một trường học ở thủ đô Belgrade, học sinh đeo khẩu trang trong lớp, mỗi em ngồi một bàn, thay vì hai như thường lệ. Ảnh: Reuters.

Tại Đức, học sinh trở lại trường, tham gia học toàn thời gian kể từ đầu tháng 8. Ở hầu hết các bang, sinh viên cùng giáo viên đều thực hiện việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Cửa sổ và cửa ra vào đều được mở để bảo đảm thoáng khí. Trong một số trường hợp đặc biệt, các trường tiếp tục duy trì việc giảng dạy trực tuyến. Ảnh: Reuters.

Trường học tại tỉnh West Sumatra (Indonesia) lắp đặt các tấm ngăn bằng nhựa để bảo đảm an toàn cho học sinh. Trong tháng 7 vừa qua, Chính phủ Indonesia đã cho phép các trường tại “vùng xanh” (khu vực có nguy cơ thấp) được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Reuters.

Từ đầu tháng 7, các trường học tại Thái Lan đã bắt đầu đón học sinh trở lại, thực hiện yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch Covid-19. Tại Trường Sam Khok cách thủ đô Bangkok khoảng 50km về phía Bắc, gần 5.000 học sinh được yêu cầu cách ly tại nhà trong 15 ngày trước khi trở lại trường. Ảnh: Reuters.

Tại Pháp, học sinh từ 11 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang suốt thời gian ở trường. Các trường học được yêu cầu bảo đảm thông gió và khử trùng toàn bộ phòng học trước khi mở cửa trở lại. Với cấp mẫu giáo, học sinh cùng lớp không cần thực hiện giãn cách xã hội, trong khi các trường tiểu học có thể chia học sinh thành những nhóm từ 8 đến 15 em, học luân phiên trên lớp và tại nhà. Tại các trường trung học, tất cả học sinh đi học ít nhất vài ngày trong tuần. Ảnh: Reuters.

Tại vùng Piedmont (Italia), các trường mẫu giáo đón học sinh trở lại nhằm đánh giá hiệu quả của việc giãn cách xã hội trong phạm vi trường học. Dự kiến, phần lớn các trường học ở Italia sẽ hoạt động trở lại vào ngày 14-9, với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được áp dụng như bàn học đơn, đeo khẩu trang, kết hợp giữa học trực tuyến và trên lớp… Ảnh: Reuters.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/977514/truong-hoc-the-gioi-thoi-covid-19