Trường học tại Quảng Ngãi khẩn trương dọn vệ sinh sau lũ

Lũ rút, các trường học tại Quảng Ngãi đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh lớp học để sớm học sinh trở lại trường.

Các lực lượng xung kích ở địa phương được huy động để dọn dọn vệ sinh trường lớp sau lũ.

Các lực lượng xung kích ở địa phương được huy động để dọn dọn vệ sinh trường lớp sau lũ.

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều trường học tại vùng rốn lũ xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu trong nước, nhiều trường ngập trên một mét. Sáng 12/11, sau khi lũ rút, các giáo viên đang nỗ lực dọn dẹp bùn đất, tổng vệ sinh để sớm đón học sinh trở lại trường.

Tại trường Mầm non Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành) qua đợt mưa lớn vừa qua, nước lũ từ sông Phước Giang đã gây ngập hầu hết các phòng học của trường.

Từ sáng sớm các cô giáo của Trường Mầm non Hành Dũng đã có mặt để dọn bùn.

Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ cùng đoàn viên thanh niên xã nên công tác dọn dẹp vệ sinh diễn ra nhanh hơn.

Trường Mầm non Hành Dũng hiện có 174 cháu theo học, để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ phức tạp nên trường đã cho các cháu nghỉ học từ ngày 10/10.

Cô giáo Tiêu Thị Cẩm Lệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hành Dũng cho biết, trong ngày hôm nay các giáo viên cùng với sự hỗ trợ của dân quân, đoàn viên cùng phụ huynh học sinh đã tham gia dọn bùn đất tràn vào trường, phòng học. Đến ngày mai 13/10, trường học sẽ đón các em trở lại.

Anh Phan Văn Tuấn, phụ huynh học sinh trường Mầm non Hành Dũng chia sẻ, ngay sau lũ rút thì phụ huynh chúng tôi không ai bảo ai cùng các cô giáo tham gia dọn dọn dẹp vệ sinh trường lớp để các cháu có thể đến trường an toàn.

Tại trường THCS Hành Dũng, các cán bộ, giáo viên nhà trường cũng đang nỗ lực tổng dọn vệ sinh trường lớp để sớm đón học sinh trở lại trường.

Nước lũ dâng cao đã gây ngập hơn 15 phòng học, phòng chức năng của trường, có chỗ ngập gần cả mét.

Ngay sau nước rút trường đã huy động toàn bộ 24 giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn để học sinh đến lớp.

Các giáo viên đang 'chạy đua' dọn dẹp bùn đất sau lũ.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Hiệu trưởng Trường THCS Hành Dũng cho biết, vì là ở vùng rốn lũ, thường xuyên đối diện với cảnh ngập lụt nên bước vào mùa mưa hằng năm nhà trường đều chuẩn bị sẵn các phương án để ứng phó với mưa lũ. Trường đã chủ động phân công thầy cô giáo đưa bàn ghế lên cao, các thiết bị, hồ sơ sổ sách cũng được đưa lên tầng cao hơn nên thiệt hại trong đợt lũ lần này là không đáng kể.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 5 trường học trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, nhiều trường học tại các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn bị ngập. Toàn tỉnh có 1.995 nhà dân bị ngập. Trong đó, huyện Nghĩa Hành bị ngập lụt nặng nhất với 1.882 nhà và thị xã Đức Phổ 113 nhà.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, các địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 197 hộ/392 khẩu vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ngoài ra, tỉnh này cũng di dời 203 hộ/702 khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi.

Mưa lũ cũng gây ra tình trạng sạt lở núi ở thủy điện Kà Tinh (huyện Trà Bồng) làm một người mất tích. Khối lượng đất đá cực lớn, sạt xuống tỉnh lộ 622B ở huyện Trà Bồng khiến hàng nghìn hộ dân của 6 xã ở huyện Trà Bồng gồm: Hương Trà, Trà Tây, Trà Phong, Trà Xinh, Trà Thanh, Sơn Trà bị cô lập.

Tại huyện Bình Sơn có 1 vụ đuối nước do đi thả lưới bị chìm xuồng, làm mất tích 1 người, 2 người còn lại được cứu sống. Hiện các lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

Trần Tươi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-hoc-tai-quang-ngai-khan-truong-don-ve-sinh-sau-lu-post611373.html