Trường học tại Ấn Độ đóng cửa vì ô nhiễm không khí

Các nhà chức trách tại New Delhi yêu cầu các trường học địa phương tạm ngừng một số hoạt động vì lo ngại ô nhiễm không khí có thể gây hại đến sức khỏe trẻ em, theo Straits Times.

Tại New Delhi, trường tiểu học sẽ bắt đầu đóng cửa từ 5/11 còn các cấp học lớn hơn sẽ ngừng các hoạt động ngoài trời. Tình trạng không khí ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới giờ đây đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Quyết định đóng cửa một số trường học được đưa ra sau khi nhiều phụ huynh và nhà bảo vệ môi trường bày tỏ sự lo lắng lên mạng xã hội cũng như nhiều cư dân phàn nàn về việc khó thở và kích ứng ở mắt, mũi và cổ họng.

Vào mỗi mùa đông, New Delhi sẽ bị bao trùm bởi làn không khí lạnh, nặng, bám bụi xây dựng, khí thải xe cộ và tro đốt rơm rạ từ các bang lân cận. Điều kiện thời tiết này có thể gia tăng các vấn đề hô hấp cho 20 triệu cư dân thành phố.

 New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Ảnh: EPA.

New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Ảnh: EPA.

Ngày 4/11 vừa qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi lên tới 400 điểm. Chất lượng không khí tại hầu hết quận bị xếp vào loại "nghiêm trọng" hoặc "nguy hiểm". Theo cảnh báo từ Chính phủ liên bang Ấn Độ, AQI tăng hơn 400 có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người, kể cả những người khỏe mạnh nhất.

Thống đốc bang Delhi Arvind Kejriwal đã ra chỉ thị cho phép các trường học hạn chế hoạt động, đồng thời cảnh báo có thể sẽ đưa ra nhiều biện pháp hạn chế số lượng phương tiện trên các tuyến đường.

Trước đó, Ban kiểm soát ô nhiễm liên bang Ấn Độ đã cấm xe tải chạy bằng động cơ diesel chở hàng hóa không thiết yếu vào thủ đô. Trong khi đó, chính quyền Delhi đã đình chỉ hầu hết công trình xây dựng và phá dỡ trong khu vực vào đầu tuần này.

Giám đốc Sở Môi trường Delhi Gopal Rai cho biết 50% nhân viên chính quyền thành phố sẽ được yêu cầu làm việc tại nhà trong thời gian tới. Ông cũng kêu gọi các công ty tư nhân thực hiện biện pháp tương tự.

Ngày 3/11 vừa qua, chính quyền địa phương ở Noida, một thành phố vệ tinh, đã yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến do học sinh từ lớp 8 trở xuống.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân quyền Ấn Độ cũng yêu cầu Chánh văn phòng các bang Punjab, Haryana, Uttar Pradesh và Delhi đưa ra biện pháp chi tiết đối phó với mức độ ô nhiễm đáng báo động.

Theo tổng hợp của IQAir, New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới liên tiếp trong 4 năm qua. Vài ngày qua, kết quả của Google Trend cũng cho thấy số lượt tìm kiếm “máy lọc không khí” tăng đột biến ở khu vực New Delhi, chứng tỏ người dân đang tìm cách hít thở không khí sạch hơn.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-hoc-tai-an-do-dong-cua-vi-o-nhiem-khong-khi-post1372289.html