Trường học ở Nghệ An có hàng chục học sinh đỗ đại học trên 30 điểm

Có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhưng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 (Nghệ An) có hàng chục học sinh có điểm xét đại học từ 30 điểm trở lên.

Năm 2020, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 có 148 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học. Qua thống kê của trường, đã có 103 em trúng tuyển vào các trường đại học và hầu hết đều là những trường tốp đầu của cả nước.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 (Nghệ An) có tỷ lệ đỗ đại học, đặc biệt là những trường tốp đầu cao.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 (Nghệ An) có tỷ lệ đỗ đại học, đặc biệt là những trường tốp đầu cao.

Theo thống kê, có 28 em đạt từ 29 điểm trở lên bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; trong đó 15 em đạt từ 30 điểm trở lên.

Có 13 em trúng tuyển vào các trường đại học y dược trên toàn quốc, trong đó có 2 em đỗ Trường ĐH Y Hà Nội; 3 em đỗ Trường ĐH Dược Hà Nội.

Có 11 em đỗ vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với điểm trúng tuyển từ 27,5 đến 30,28 điểm; có 5 em đỗ vào Học viện An ninh nhân dân với điểm trúng tuyển từ 28,3 đến 30,3 điểm.

Tính đến nay, có ít nhất 11 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) với mức điểm từ 27,5 trở lên và có ít nhất có 8 em đã đỗ vào các ngành Hàn Quốc học và ngành Đông Phương học của trường này với điểm trúng tuyển từ 30 điểm. Nổi bật là các em như Vi Thị Hoa, Lương Thị Quế Đan (cùng 31,25 điểm), Lê Thị Kim Ngân (31 điểm).

Đáng chú ý, ngành Hàn Quốc học là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn năm nay với điểm chuẩn là 30 điểm (thang 30). Nguyên do là ngành học này chỉ có 50 chỉ tiêu, nhưng đã có 30 chỉ tiêu tuyển thẳng, chỉ còn 20 chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Số còn lại trúng tuyển vào nhiều trường đại học top đầu của cả nước như ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần.

Thống kê các học sinh đỗ đại học năm 2020 của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 (Nghệ An)

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 100% học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 đỗ tốt nghiệp. Trường cũng xếp thứ 4 về trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh Nghệ An (chỉ xếp sau Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, THPT Chuyên ĐH Vinh và THPT Huỳnh Thúc Kháng).

Ngoài ra, điểm môn Lịch sử (8,03 điểm) và môn Địa lý (8,40 điểm) dẫn đầu tỉnh Nghệ An. Điểm môn Ngữ văn đứng thứ 2 (7,52) và chỉ xếp sau Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Điểm môn Toán cũng xếp thứ 6 toàn tỉnh. Trường cũng có 1 em đạt điểm 10 môn Địa lý, 6 em đạt 9,75 điểm môn Lịch sử...

Hơn 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù trước đó, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chất lượng tuyển sinh đầu vào của trường khá thấp, chỉ xếp thứ 25 toàn tỉnh.

Hơn 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/truong-hoc-nghe-an-co-nhieu-hoc-sinh-do-dai-hoc-tren-30-diem-679840.html