Trường học Nhật Bản ngại nói về giáo dục giới tính

Tại Nhật Bản, những cụm từ như quan hệ tình dục, bao cao su hay tránh thai rất ít xuất hiện trong lớp học. Vấn đề nhạy cảm này cũng ít được đề cập trực diện truyền thông.

Trong chương trình có tên Session-22 từng được phát sóng trên đài phát thanh TBS (Nhật Bản), bác sĩ Yasuhiko Onoe - chuyên khoa tiết niệu - đề cập sự gia tăng đáng báo động của các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), nhất là trong giới trẻ.

Theo giới truyền thông Nhật Bản, ngay cả những bác sĩ, nhà chuyên môn, báo chí còn ngại nói về tình dục, các trường học né tránh vấn đề tế nhị này không gây ngạc nhiên.

Trường trung học không dạy các biện pháp tránh thai

Hồi tháng 3, một trường trung học tại Adachi, Tokyo, tổ chức buổi học đặc biệt. Các học sinh 13-14 tuổi được dạy cách sử dụng bao cao su, biện pháp tránh thai ngoài ý muốn, STDs và cách phòng ngừa.

Nhà trường giải thích tỷ lệ nữ sinh nạo phá thai, bỏ học vì mang thai, thanh thiếu niên nhiễm STDs đang gia tăng trong một vài năm trở lại đây. Những buổi học tại trường như vậy sẽ giúp giảm thiểu tình trạng này.

Những từ như “quan hệ tình dục”, “tránh thai”, “phá thai” được nói một cách công khai trước học sinh và nó đã mở màn cho cuộc tranh luận gay gắt ngay sau đó.

Một lớp học tại Nhật Bản.

Một lớp học tại Nhật Bản.

Hội đồng thành phố đã lên án hoạt động này và cho rằng học sinh trung học còn quá nhỏ để tìm hiểu về các vấn đề tình dục. Sau đó, trường này bị yêu cầu dừng các lớp học trên. Giáo viên có thể dạy về STDs nhưng không được nói về quan hệ tình dục, kiểm soát sinh sản hay nạo phá thai.

Nhiều người tỏ ra không tán thành trước quyết định của thành phố khi hoạt động giáo dục của nhà trường với mục đích trang bị kiến thức cho học sinh về các biện pháp tránh thai, không nhằm khuyến khích hoạt động quan hệ tình dục.

Một quan chức chỉ ra rằng chương trình giáo dục giới tính là cần thiết, đặc biệt đối với các trường tại Adachi - nơi nghèo nhất của Tokyo - bởi việc mang thai ở độ tuổi vị thành niên đang góp phần duy trì nghèo đói ở đây. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối, hội đồng thành phố không rút lại lệnh cấm và cho biết thêm việc giáo dục, hướng dẫn chỉ nên được chia sẻ “kín đáo” với học sinh bị “nghi ngờ” có quan hệ tình dục hay mang thai chứ không phải với tất cả.

Hậu quả của sự né tránh

Cuộc tranh luận dường như bị đẩy đi xa hơn khi kết quả một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục được công khai vào hồi cuối tháng 3. Khảo sát này cho thấy trong năm 2015-2016, có 2.098 nữ sinh trung học mang thai. Trong số này, 642 người đã bỏ học và 32 trường hợp được nhà trường “khuyên” thôi học.

Những con số trên cho thấy sự gia tăng đáng báo động của việc mang thai ở độ tuổi thanh thiếu niên. Thiếu hiểu biết, không được trang bị kiến thức về giới tính, tình dục được khẳng định là nguyên nhân hàng đầu của thực trạng trên.

Kết quả khảo sát còn cho thấy một nghịch lý. Trong khi Bộ Giáo dục yêu cầu các trường không được ép nữ sinh mang thai bỏ học, nhiều học sinh cho biết không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía nhà trường để học tiếp, khi bị phát hiện có thai.

Trong khi đó, các trường khẳng định không có bất cứ can thiệp nào đến quyết định thôi học của nữ sinh mang thai. Các em bỏ học vì “tự nguyện” hoặc bởi quyết định của cha mẹ, người giám hộ.

Học sinh trung học Nhật Bản cùng thảo luận trong lớp học.

Tabasa Karasawa, nữ sinh tại tỉnh Saitama, mới đây đỗ vào trường đại học ở Tokyo, sau gần một năm nghỉ học ở nhà nuôi con. Vào năm 3 trung học, Tabasa đã có thai sau khi có quan hệ với bạn trai lớn tuổi. Dù khá hốt hoảng trong giai đoạn đầu, Tabasa không muốn bỏ lỡ năm cuối trước khi thi đại học.

Thế nhưng, sau khi phát hiện cô mang thai, nhà trường nơi Tabasa theo học cho rằng: “Nếu thực sự có thai, em nên chuẩn bị trước hồ sơ để rời khỏi trường”.

Nữ sinh 18 tuổi sau đó đã thôi học và chuyển tới một trường tư thục bán thời gian. Một năm sau khi sinh con, cô tiếp tục theo đuổi ước mơ dang dở và bước đầu đã thành công.

Tuy vậy, không phải nữ sinh trung học từng lầm lỡ nào cũng có cơ hội may mắn như Tabasa. Hầu hết đều phải từ bỏ con đường học tập.

Theo tờ Mainichi Shimbun, học sinh bỏ học có nhiều khả năng sống trong nghèo đói hơn, và sự hỗ trợ của gia đình là không đủ. Các trường học đáng ra phải thuyết phục những cô gái này ở lại và tạo điều kiện tốt nhất cho họ. Nhưng không, nhà trường tránh né vấn đề này như thể mình không có bất cứ trách nhiệm gì.

Huệ Lâm
Theo Japan Times

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-hoc-nhat-ban-ngai-noi-ve-giao-duc-gioi-tinh-post852115.html