Trường học, doanh nghiệp ứng phó cúm Corona

Một hình ảnh dễ thấy ở các trường học vào những ngày sau Tết ở Đà Nẵng là phần lớn các em học sinh đều đến trường với chiếc khẩu trang y tế trên mặt.

Một hình ảnh dễ thấy ở các trường học vào những ngày sau Tết ở Đà Nẵng là phần lớn các em học sinh đều đến trường với chiếc khẩu trang y tế trên mặt. Đây là cách ứng phó chủ động, kèm theo những lo lắng, hoang mang sau những thông tin liên tục về diễn biến phức tạp của dịch cúm trong những ngày nghỉ Tết kéo dài đến nay. Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng có công văn gửi các phòng GD&ĐT quận huyện, các trường, trung tâm tư thục, đại học ngoài công lập trên địa bàn yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, tổng dọn vệ sinh, hướng dẫn về kiến thức, cách phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Cán bộ, nhân viên một Cty trên đường Bế Văn Đàn đồng loạt phải đeo khẩu trang trong giờ làm việc.

Cán bộ, nhân viên một Cty trên đường Bế Văn Đàn đồng loạt phải đeo khẩu trang trong giờ làm việc.

Cô Trần Thị Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (Q. Thanh Khê) cho biết, 2 ngày học của tuần đầu tiên sau Tết nhà trường vẫn đảm bảo chương trình nhưng không quá đặt nặng việc dạy kiến thức mà dành nhiều thời gian để nói chuyện, hướng dẫn các em những kiến thức cơ bản về dịch Corona cũng như cách phòng tránh. Các cô cũng rất bất ngờ vì học sinh biết được điều này thông qua phụ huynh hoặc xem tivi. Tại nhiều lớp học, gần như tất cả học sinh được bố mẹ trang bị khẩu trang và chủ động mang ngay cả trong giờ học.

Ngày 31-1, Đại học Đà Nẵng cũng chính thức có thông báo tới các trường Đại học thành viên cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3-2 đến hết ngày 9-2 theo chủ trương của Bộ GD&ĐT. Đại học Đà Nẵng cũng yêu cầu các trường thông báo cho sinh viên quốc tế của trường mình tạm thời chưa quay lại Việt Nam cũng như không cử cán bộ, sinh viên tới học tập, công tác tới các nước đang có dịch.

Cùng với các trường học, các doanh nghiệp tại Đà Nẵng cũng triển khai các phương án chống dịch. Ông Lê Ngọc Khải - Phó Giám đốc Cty Tư vấn Xây dựng 78 cho biết, trước ngày đi làm trở lại, Ban Giám đốc Cty hội ý và quyết định cho 30 cán bộ, nhân viên nghỉ thêm 10 ngày, đưa công việc về nhà vừa làm vừa theo dõi diễn biến của dịch cúm. Nhưng sau khi có thông tin cơ bản, đúng đắn về Corona, mọi người vẫn bắt đầu công việc vào ngày mồng 6 Tết như hầu hết các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, mỗi người trở lại Cty đều phải có khẩu trang y tế mới được gặp mặt đầu năm và nhận lì xì; ai có biểu hiện ho sẽ được cho nghỉ để kiểm tra sức khỏe.

Người dân chen nhau mua khẩu trang y tế, nước sát trùng tại một hiệu thuốc trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng).

Đối với công nhân, người lao động tại các Khu Công nghiệp – Chế xuất, ông Nguyễn Duy Minh- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã chỉ đạo tổ chức Công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp thông tin tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng tránh cho công nhân ngay khi trở lại làm việc. Các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn thì phải đến ngày mồng 10 tháng Giêng mới khai xuân nhưng cũng luôn cập nhật tình hình dịch bệnh tới người lao động và yêu cầu phải sử dụng khẩu trang khi đến Cty vào năm mới.

Tại một số tuyến phố du lịch, một số doanh nghiệp kinh doanh lưu trú phát miễn phí khẩu trang y tế. Bên cạnh những hộp khẩu trang mới được để ngay ngắn, sạch sẽ là bảng thông báo “Vui lòng lấy một chiếc. Hàng không bán”. Những hình ảnh này được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực đối với hình ảnh du lịch của Đà Nẵng.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_219503_truong-hoc-doanh-nghiep-ung-pho-cum-corona.aspx