Trường học đổ nát, ngập bùn đất trước ngày khai giảng

Trước lễ khai giảng, trường Tiểu học Trung Sơn (Thanh Hóa) có nhiều phòng học đổ sập và ngập bùn đất. Nhà trường phải thay đổi địa điểm tổ chức lễ khai giảng.

Trước lễ khai giảng chỉ một ngày, trường Tiểu học Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) vẫn chìm trong đống đổ nát. Bùn đất cao cả mét bủa vây trong và ngoài ngôi trường này.

Trận mưa lũ xảy ra từ ngày 30/8 khiến trường Tiểu học Trung Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 3 phòng học và 2 phòng chức năng ở khu nhà cấp 4 bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.

2 phòng học ở khu 2 tầng bị đất đá làm sập tầng, hư hỏng nặng.

Bùn kèm đất đá theo nước lũ tràn vào các lớp học.

Bàn ghế bị hư hỏng, nằm chỏng chơ ngoài hành lang.

Sách vở, giáo án của giáo viên chìm trong nước lũ, bùn đất, hư hỏng gần hết.

Khuôn viên trường nhếch nhác vì bùn đất và cây lá.

Thầy Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng Tiểu học Trung Sơn, cho biết năm học này, nhà trường có tất cả 315 học sinh. Ngày khai giảng đã cận kề nhưng nhiều phòng học đã sập hoàn toàn, khu nhà khác cũng bị sập một phần. "Ngôi trường không còn an toàn, thầy cô giáo và học trò không thể tiếp tục học ở đây nữa", thầy Phúc nói.

Cũng theo thầy hiệu trưởng, ngày mai (5/9), nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng chung với trường THCS tại khuôn viên trường này. Sau đó, trường sẽ liên hệ mượn tạm nhà điều hành của Công ty 47 làm phòng học cho các em. "Đồ dùng học tập, bàn ghế còn sử dụng được, chúng tôi sẽ di chuyển lên công ty này cho các em học tập. Dù rất khó khăn, nhưng thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua", hiệu trưởng nhà trường nói.

Tại sao học từ tháng 8, khai giảng ngày 5/9? Theo chương trình của các sở GD&ĐT, hầu hết trường bắt đầu năm học từ tháng 8. Dù vậy, lễ khai giảng vẫn tổ chức vào ngày 5/9 vì một số lý do.

Nguyễn Dương - Bá Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-hoc-do-nat-ngap-bun-dat-truoc-ngay-khai-giang-post874254.html