Trường học còn ngổn ngang, ngày 2.11 học sinh mới trở lại trường

Bão qua đi lũ lại dồn dập đổ về, 151 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng, ngập lụt còn ngổn ngang. Các trường đang huy động nhân lực để khắc phục thiệt hại, đón học sinh trở lại trường trong tuần sau.

Trường tốc mái, bùn ngập sâu

Bão, lũ đã đi qua, Trường TH Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) vẫn còn ngập sâu trong nước lũ đục ngầu. Toàn bộ 3 dãy phòng học còn trong nước, khu vui chơi ,cây xanh ngã la liệt nằm dưới nước lũ. Chưa biết khi nào lũ rút để trường dọn dẹp đón học sinh trở lại trường.

Tại Trường THCS Hành Thuận (Nghĩa Hành) toàn bộ phần mái của dãy nhà 2 tầng bị tốc mái hoàn toàn, la phông rớt rơi vãi khắp hành lang, tôn, sắt ngã đổ nằm la liệt trong sân trường.

Trường TH Nghĩa Điền còn ngập trong nước lũ.

Trường THCS Hành Minh cây xanh ngã đổ che kín cả sân trường, phòng học, sân trường bùn non bám lớp lớp. Sau bão, nước lũ lên nhanh làm ngập cả khuôn viên trường.

Bão làm tốc mái toàn bộ nhà vệ sinh giáo viên, cây xanh ngã đổ ngổn ngang trong khuôn viên trường. Chưa có điện nên trường chưa thể huy động lực lượng cắt dọn ngay sau lũ rút.

“Cây ngã đổ đồng loạt, huy động người cắt cây đổ ngã rất khó. Mong sớm có điện để trường huy động giáo viên, nhân viên bơm nước dọn rửa bùn đất trong phòng học, sân trường sớm đón học sinh trở lại trường”- Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh, thầy Nguyễn Tấn Hà nói.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Hành, ông Cao Bá Thành cho biết, toàn huyện Nghĩa Hành có tới 37 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng sau bão.

Cây xanh, bùn đất còn ngổn ngang trong sân Trường THCS Hành Minh.

Nhiều trường điểm bị ngập lũ rất nhiều bùn, đất nên huyện cho học sinh nghỉ học đến hết tuần này để huy động lực lượng tiến hành dọn vệ sinh, khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường.

Cũng theo ông Thành, phương án tạm thời là tận dụng các phòng mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, hội trường… kê bàn ghế làm phòng học thay thế các phòng học bị tốc mái.

Và các trường cũng cho học sinh học 2 ca/ngày. Các điểm trường lẻ bị tốc mái, trong thời gian chờ xin kinh phí sửa chữa sẽ cho dồn tất cả học sinh về điểm trường chính học, đảm bảo chương trình của năm học.

Tại huyện Bình Sơn có 22/66 điểm trường bị tốc mái, nhiều điểm trường bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng nặng nề. Nhiều trường cũng chưa thể huy động được nhân lực khắc phục vì nhà ở của cán bộ, giáo viên, nhân viên các cũng bị tốc mái, hư hỏng cần khắc phục sớm để ổn định chỗ ở.

Hơn 150 điểm trường bị tốc mái.

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm cho hay, huyện sẽ huy động tất cả lực lượng như lực lượng vũ trang, dân quân, thanh niên… tập trung giúp các trường dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau bão, lũ. Với những điểm trường tốc mái, cần thời gian ít nhất 1 tuần mới khắc phục xong.

Trước mắt, huyện Bình Sơn vận động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và dùng quỹ dự phòng để có kinh phí mua vật liệu lợp tạm các dãy trường bị tốc mái. Huyện cũng chỉ đạo các trường tạm thời ghép các lớp học, phân học sinh học 2 ca/ngày.

Sau bão số 9, toàn tỉnh có tới 151 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Văn Phu, bão số 9 gây thiệt hại nặng nề cho các trường học. Sở GD&ĐT cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tuần này để các trường khắc phục thiệt hại sau bão, lũ.

Trong cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về khắc phục thiệt hại sau bão số 9 vào chiều 29.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương huy động tất cả các lực lượng giúp các trường học bị thiệt hại sớm khắc phục, đảm bảo an toàn để đón học sinh toàn tỉnh trở lại trường vào thứ 2 (2.11).

Bài, ảnh: A.KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2027/202010/truong-hoc-con-ngon-ngang-ngay-211-hoc-sinh-moi-tro-lai-truong-3028307/