Trường học bị lũ bùn nhấn chìm ở Nghệ An, khai giảng muộn

Do ảnh hưởng của những trận lũ xảy ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, Trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) bị lũ bùn nhấn chìm. Ngôi trường này phải di dời đến cơ sở mới và phải khai giảng chậm hơn 2 tuần so với các trường khác.

Học sinh dân tộc thiểu số huyện Con Cuông dự lễ khai giảng muộn sáng nay - Ảnh: Sơn Khê

Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS Con Cuông (đóng tại địa bàn xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) là trường nội trú dành cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện. Năm học 2018-2019 nhà trường có 300 học sinh, trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học.

Trận lũ cuối tháng 8 khiến ngôi trường dân tộc nội trú Con Cuông bị nước lũ và bùn nhấn chìm, thiết bị giảng dạy và sách vở hầu hết bị hư hỏng

Cuối tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước lũ thượng nguồn sông Lam dâng lên khiến ngôi trường này bị ngập sâu trên 2m. Sau khi lũ rút đi, một khối lượng bùn đất khổng lồ bao phủ lên khuôn viên trường. Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng trăm người từ lực lượng bộ đội, công an, cán bộ, giáo viên, học sinh và đoàn viên thanh niên đến dọn dẹp, đẩy bùn ra khỏi trường.

Tiếp đó là lũ từ Lào đổ về nên các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Lam phải xả lũ với lưu lượng lớn, Trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông lại tiếp tục bị ngập, ảnh hưởng nặng nề.

Để đảm bảo cho việc dạy học, chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Con Cuông phải di dời thầy trò của trường này đến cơ sở mới.

Năm học mới 2018-2019, trường dân tộc nội trú này phải mượn một số phòng của Trường dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện (đóng tại thị trấn Con Cuông) để làm nơi dạy học và ăn ở tạm thời cho giáo viên và học sinh.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh dân tộc nội trú chào mừng ngày khai giảng

Sáng nay (17.9), thầy và trò Trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông đã tổ chức lễ khai giảng tại cơ sở mới sau quá trình di dời tài sản và khắc phục hậu quả do lũ.

Thầy Nguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do toàn bộ bàn ghế, sách vở, cùng đồ dùng sinh hoạt như chăn màn, bát đũa, quần áo… của học sinh nội trú và 36 giáo viên đều bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng hoặc chưa chuyển kịp nên chính quyền địa phương đã thực hiện phương án mượn cơ sở khác để triển khai năm học mới. Mặc dù khai giảng muộn hơn 2 tuần so với các trường trong cả nước nhưng sau khi ổn định nhà trường sẽ sắp xếp dạy bù để các em học sinh “đuổi” kịp chương trình.

300 học sinh phải khai giảng muộn 2 tuần so với các trường khác

“Hiện tại, Trường trung cấp nghề Con Cuông (đóng tại thị trấn Con Cuông) cho thầy trò mượn 12 phòng học để dạy học. Còn 300 học sinh sẽ được bố trí ở tạm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Con Cuông”, thầy Nhung cho hay.

Theo thầy hiệu trưởng, năm học 2017-2018 dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất song nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, có 13 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó 3 giải nhất, 5 giải nhì).

Quang Cường – Sơn Khê

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/truong-hoc-bi-lu-bun-nhan-chim-o-nghe-an-khai-giang-muon-96819.html