Trường học an toàn, học sinh lớp 12 ở Vĩnh Phúc háo hức trong ngày đầu đi học trở lại

Sáng ngày 31/5, hơn 13.500 học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu quay trở lại trường để ôn thi tốt nghiệp THPT. Sau một khoảng thời gian dài phải học online kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì học sinh quay trở lại trường đều rất có ý thức về phòng, chống dịch bệnh.

Trường THPT Bến Tre.

Trường THPT Bến Tre.

Theo ghi nhận của phóng viên, mọi điểm trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đều thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ nhà trường khi quay trở lại làm việc, học tập, như bố trí đo thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng...

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học.

Khẩu trang và nước sát khuẩn luôn được đặt sẵn ở nhiều nơi trong khuôn viên trường học.

Tại cổng trường THPT Bến Tre (TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) sáng ngày 31/5, dù nhà trường đã chuẩn bị sẵn khẩu trang ngay trước cổng để phát cho học sinh nhưng tất cả các em khi đến trường đều có ý thức đeo khẩu trang từ nhà. Trước khi vào lớp học, 100% học sinh đều được kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Trước đó, sáng ngày 30/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu các trường THPT trên địa bàn phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia dạy, học ôn tập và dự các kỳ thi.

Học sinh duy trì khoảng cách tối thiểu khi ngồi học để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, một số trường đã xếp giờ vào lớp của các lớp học chênh lệch nhau khoảng 15-20 phút, nhằm giúp các em hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người. Tại các lớp học, chỗ ngồi của học sinh đều được bố trí phù hợp để giữ khoảng cách theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả thầy và trò.

Đa số các em học sinh năm cuối cấp khi quay trở lại trường học tỏ ra hào hứng, vui vẻ và cũng không quên tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Em Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 12A8, trường THPT Bến Tre (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Được quay lại trường học em cảm thấy rất vui. Học online ở nhà phải nhìn vào màn hình máy tính liên tục khiến em cảm thấy khá mệt mỏi và khó tiếp thu kiến thức. Học trên trường được nghe thầy cô giảng bài trực tiếp dễ hiểu hơn nhiều ạ”.

Thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng tất cả các em học sinh đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi đến trường.

Trong khuôn viên sân trường, các biển báo hướng dẫn cụ thể và chi tiết về thông điệp 5K của Bộ Y tế được treo ở những nơi dễ thấy để tiện cho tất cả mọi người theo dõi.

Em Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 12A8 trường THPT Bến Tre hào hứng khi được quay trở lại trường học.

Cô và trò tỉnh Vĩnh Phúc “vừa kiếm con chữ, vừa đánh giặc dịch”. Ảnh: Hà Trang.

Hà Trang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/truong-hoc-an-toan-hoc-sinh-lop-12-o-vinh-phuc-hao-huc-trong-ngay-dau-di-hoc-tro-lai-5642587.html