Trương Hằng muốn bức tử Trịnh Sảng để con hưởng thừa kế, giở trò xúi giục người tình trốn thuế?

Những động thái mới đây của Trương Hằng bị dư luận ném đá dữ dội, cho rằng Trương Hằng - Trịnh Sảng từng yêu nhau chính là nồi nào úp vung nấy.

Trong diễn biến mới nhất, Trịnh Sảng đã thắng kiện Trương Hằng trong phiên tòa tranh chấp số tiền 20 triệu NDT (72 tỷ đồng) ở cả hai lần xét xử. Nhất quyết không phục, Trương Hằng quyết kháng cáo lần thứ hai và bày ra những "kế sách" để dư luận thấy Trịnh Sảng là một con người đáng sợ như thế nào.

Sáng nay, trên mạng liên tục xuất hiện tin đồn, hé lộ những "góc khuất" giữa mối quan hệ Trịnh Sảng và Trương Hằng:

"Thứ nhất, Trịnh Sảng không hề từ bỏ quyền giám hộ, những câu nói trong băng ghi âm là do Trương Hằng ác ý, cắt ghép gây hiểu lầm. Ghi chép từ thẩm phán của tòa án Mỹ đã chứng minh Trịnh Sảng chưa từng có ý định bỏ con của mình.

Thứ hai, Trương Hằng cũng chẳng muốn trở về Trung Quốc, anh ta gửi cho Trịnh Sảng cũng chẳng phải thủ tục đưa con về nước, mà là yêu cầu Trịnh Sảng hãy từ bỏ quyền nuôi con, đưa Trịnh Sảng vào thế người mẹ vô trách nhiệm.

Thứ ba, Trịnh Sảng từng yêu cầu người mang thai hộ hãy phá thai là cảm xúc tức giận nhất thời khi biết Trương Hằng ngoại tình, chẳng muốn con sinh ra có gia đình không trọn vẹn. Sau khi biết luật không cho phép phá thai, Trịnh Sảng vẫn quyết định để con ra đời.

Thứ tư, Trương Hằng tìm luật sư chuyên về quyền thừa kế, mục đích anh ta là muốn bức tử Trịnh Sảng để con mình được hưởng gia tài. Trong khi Trương Hằng là người nuôi dưỡng các con, tài sản cũng sẽ thuộc về anh ta".

Ngoài ra, rất nhiều tin tức cho biết, suốt quãng thời gian Trương Hằng làm người đại diện cho Trịnh Sảng, anh đã bày kế, xúi giục cô làm hợp đồng âm dương để trốn thuế nhưng Trịnh Sảng lại nhất quyết không chịu.

(Hợp đồng âm là bản hợp đồng thấp hơn giá thật để được nộp mức thuế thấp nhất. Còn hợp đồng dương chính là hợp đồng hai bên ghi giá giao dịch thật. Mục đích của hành động này là để trốn thuế).

Trước cáo buộc này, Trương Hằng đã lên bài viết rất dài trên Weibo và bộc bạch rằng bản thân bị đối xử bất công. Trương Hằng còn giải thích rằng mình chẳng hề dính dáng đến chuyện hợp đồng âm dương của tình cũ nhưng trong tay anh ta lại tung ra bản hợp đồng này của công ty Trịnh Sảng để chứng minh cô nàng trốn thuế.

Bên cạnh đó, Trương Hằng còn chia sẻ rằng hiện tại anh đang sắp xếp lại những file ghi âm và lịch sử trò chuyện giữa hai người, nhằm vạch trần tất cả sự việc như dân mạng mong muốn.

Trước động thái này của Trương Hằng, dư luận xứ Trung nổ ra tranh cãi gay gắt, bày tỏ dù Trịnh Sảng không ra gì thì Trương Hằng cũng chẳng phải là hạng người tử tế:

- Nồi nào úp vung nấy, đáng lẽ cả hai đừng nên chia tay để thiên hạ thái bình!

- Một thằng đàn ông hèn hạ, suốt ngày đòi tung băng ghi âm thì con người này cũng thể hiện sự đê tiện, tâm cơ rồi.

- Không bênh gì Trịnh Sảng nhưng loại người như Trương Hằng đây là kiểu hèn hạ, tra nam. Một đôi thật kinh tởm.

- Có gì thì hãy đưa hết lên tòa, đừng làm trò dắt mũi dư luận ở đây!

- Trả 20 triệu tệ cho Trịnh Sảng rồi muốn nói gì thì nói.

- Suốt quá trình yêu nhau mà cứ kè kè ghi âm thế này thì thà độc thân còn hơn có người yêu tởm như thế...

Thiên Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/truong-hang-muon-buc-tu-trinh-sang-de-con-huong-thua-ke-202104011438048392.html