Trường Hải quan Việt Nam nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào

Sáng ngày 24/9, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Cục Hải quan Lào (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Đây là khóa đào tạo đầu tiên được triển khai tại Trường Hải quan Việt Nam và dự kiến trong quý IV/2018, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng khóa 2 cho cán bộ thuộc Hải quan Lào.

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên phát biểu tại buổi khai giảng. Ảnh: H.Nụ

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào theo chương trình hợp tác đã được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam, Nguyễn Đình Phiên cho biết, nhằm triển khai kế hoạch hợp tác này, Trường Hải quan Việt Nam (Tổng cục Hải quan) triển khai lớp đào tại nâng cao năng lực cho Hải quan Lào về trị giá hải quan, phân loại HS, trao đổi kinh nghiệm về quản lý rủi ro (chuyên sâu).

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên nhấn mạnh, đây là cơ hội, là dịp để hai bên ngồi lại để chia sẻ kinh nghiệm nhằm học hỏi lẫn nhau, cùng nhau xác định những thách thức và khó khăn mà lực lượng hải quan hai nước gặp phải trong quá trình thực hiện các công tác nghiệp vụ.

Ông Singsombath Souliyet, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào cho rằng, sự hỗ trợ của Hải quan Việt Nam nói chung và Trường Hải quan Việt Nam nói riêng là cơ hội tốt để Hải quan Lào được học hỏi nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, phân loại hàng hóa, quản lý rủi ro của Hải quan Việt Nam cũng như cách thức mà Hải quan Việt Nam tiến hành tổ chức triển khai công tác nghiệp vụ tại các đơn vị hải quan địa phương.

Lãnh đạo Cục Hải quan Lào cảm ơn sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của Trường Hải quan Việt Nam trong công tác đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ thuộc Cục Hải quan Lào.

Khóa đào tạo nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Cục Hải quan Lào diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/9, khóa đào tạo có 10 cán bộ là lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng, chi cục thuộc Cục Hải quan Lào.

Theo chương trình, các học viên sẽ được nghe các giảng viên kiêm nhiệm từ các đơn vị Vụ/Cục thuộc Tổng cục Hải qun giới thiệu trao đổi về Hiệp định Trị giá GATT, các phương pháp xác định trị giá và một số bài học thực tế trong việc xác định trị giá hải quan. Trong đó, các học sẽ được các giảng viên trao đổi về quá trình thực hiện Hiệp định Trị giá GATT của Hải quan Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng thời, các giảng viên cung cấp sâu những kiến thức về kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa XNK và kinh nghiệm của Hải quan Việt Nam cho các học viên. Phương pháp áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ của Hải quan Việt Nam…

Đặc biệt, trong khóa đào tạo, các học viên sẽ được Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tìm hiểu thực tế tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh (Tổng cục Hải quan).

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/truong-hai-quan-viet-nam-nang-cao-nang-luc-ve-nghiep-vu-cho-hai-quan-lao.aspx