Trường Hai Bà Trưng Hải Phòng: Định hướng - Sứ mệnh - Tầm nhìn

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hai Bà Trưng đã khẳng định uy tín trong lĩnh vực giáo dục.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.

Nhà trường sẽ tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình để tạo ra ngôi trường lý tưởng - nơi giúp thế hệ trẻ tạo dựng nền móng vững chắc và tự tin bước vào tương lai tươi sáng.

Kiên định với định hướng phát triển toàn diện

Với những thành tích đạt được trong 10 năm qua, Nhà trường đã vạch ra định hướng trong thời gian tới là: Lấy học sinh làm trọng tâm và quan tâm đến Phụ huynh - Giáo viên, CBNV.

Tiết mục “We are the world” với sự tham gia của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường tại chương trình Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường và Đại nhạc hội Blue Moon.

Đối với học sinh

- Về chương trình giáo dục: kết hợp cùng các chuyên gia, các huấn luyện viên, các nhà tư vấn về giáo dục để hoàn thiện hơn nữa các chương trình giáo dục toàn diện theo đúng 4 trụ cột Văn - Kỹ - Thể- Mỹ bên cạnh việc giáo dục và hoàn thiện về Đạo đức cũng như các năng lực hành động khác.

- Các hoạt động học tập & ngoại khóa: xây dựng và triển khai nhiều hơn nữa những chương trình học tập trải nghiệm chất lượng cũng như các hoạt động ngoại khóa; tăng cường giao lưu văn hóa với các trường tại địa phương, trong nước và nước ngoài.

- Văn hóa học đường: đẩy mạnh việc truyền thông tích cực và thực hiện văn hóa học đường để xây dựng môi trường giáo dục vui vẻ, văn minh và sáng tạo.

Phụ huynh

- Tạo lập và triển khai các chương trình giao lưu, đối thoại giữa Nhà trường và Gia đình để thấu hiểu và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc giáo dục các em học sinh.

Các buổi gặp gỡ giữa hội cha mẹ học sinh và Nhà trường để cùng phối hợp trong quá trình định hướng, giáo dục cho học sinh.

- Xây dựng và tổ chức các hội thảo, chương trình chia sẻ kiến thức, thông tin, kinh nghiệm nuôi dạy con dành cho phụ huynh.

Giáo viên, CBNV

- Liên tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm cho GV. Đặc biệt, GV được đào tạo để am hiểu tâm lý và sự phát triển của học sinh theo từng giai đoạn.

- Đặc biệt quan tâm đến đời sống CBNV, GV: chính sách tặng hợp đồng bảo hiểm cùng các chế độ đãi ngộ khác.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ nhân viên với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài.

Tự hào với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Năm 2012, Trường Tiểu học - THCS - THPT Hai Bà Trưng chính thức được đi vào hoạt động với sứ mệnh tạo lập ngôi trường lý tưởng - nơi giúp thế hệ trẻ tạo dựng nền móng vững chắc và tự tin bước vào tương lai tươi sáng, mục tiêu trở thành ngôi trường đi đầu về giáo dục trải nghiệm cho học sinh tại Hải Phòng.

Và giờ đây, Nhà trường vẫn đang thực hiện sứ mệnh ấy và mục tiêu hướng đến sẽ trở thành môi trường giáo dục hiệu quả, nơi nhà trường và gia đình cùng chung sức tạo lập một môi trường giáo dục toàn diện, khai phóng của các thế hệ học trò luôn vui vẻ, văn minh và sáng tạo để trở thành công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam.

Nỗ lực vì mục tiêu giáo dục

Trong suốt 10 năm ấy, khẩu hiệu “Đổi mới để phát triển” đã liên tục thôi thúc tập thể Trường Hai Bà Trưng không ngừng nỗ lực cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với học sinh Hải Phòng cũng như theo xu thế của thời đại.

Về chương trình giáo dục

Kết hợp cùng các chuyên gia, các huấn luyện viên, các nhà tư vấn về giáo dục để hoàn thiện hơn nữa các chương trình giáo dục toàn diện theo đúng 4 trụ cột Văn - Kỹ - Thể- Mỹ bên cạnh việc giáo dục và hoàn thiện về Đạo đức cũng như các năng lực hành động khác.

Các hoạt động học tập & ngoại khóa

Xây dựng và triển khai nhiều hơn nữa những chương trình học tập trải nghiệm chất lượng cũng như các hoạt động ngoại khóa; tăng cường giao lưu văn hóa với các trường tại địa phương, trong nước và nước ngoài

Văn hóa học đường

Đẩy mạnh việc truyền thông tích cực và thực hiện văn hóa học đường để xây dựng môi trường giáo dục vui vẻ, văn minh và sáng tạo.

Với phụ huynh, Trường tạo lập và triển khai các chương trình giao lưu, đối thoại giữa Nhà trường và Gia đình để thấu hiểu và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc giáo dục các em học sinh. Đồng thời xây dựng và tổ chức các hội thảo, chương trình chia sẻ kiến thức, thông tin, kinh nghiệm nuôi dạy con dành cho phụ huynh.

Với giáo viên, cán bộ nhân viên, Trường liên tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm cho thầy cô. Đặc biệt, giáo viên Nhà trường được đào tạo để am hiểu tâm lý và sự phát triển của học sinh theo từng giai đoạn. Trường chú trọng quan tâm đến đời sống cán bộ, giáo viên như chính sách tặng hợp đồng bảo hiểm cùng các chế độ đãi ngộ khác.

Chặng đường tiếp theo,Trường Tiểu học- THCS -THPT Hai Bà Trưng tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu: trở thành môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại mang bản sắc Việt Nam, đứng đầu về phương pháp giáo dục toàn diện thông qua trải nghiệm. Và là nơi cha mẹ an tâm gửi gắm tương lai của con, nơi mọi học sinh được học tập trong sự vui vẻ - văn minh - sáng tạo.

Nguyễn Thảo Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-hai-ba-trung-hai-phong-dinh-huong-su-menh-tam-nhin-post620936.html