Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 gặp mặt đoàn kết quân-dân

Sáng 22-12, Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 (Binh chủng Tăng thiết giáp) tổ chức gặp mặt đoàn kết quân-dân năm 2020, nhân kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2020) và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2020).

Dự gặp mặt có đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; đại biểu chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa với nhà trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Hà Minh Khương, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nhấn mạnh những chiến công nổi bật của quân và dân ta trong chiến tranh giữ nước và làm nhiệm vụ quốc tế…

 Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.

Kế thừa truyền thống đó, Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo thành viên kíp xe tăng-thiết giáp và nhân viên chuyên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị phía Nam. Năm 2020, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện dự bị động viên, đào tạo thành viên kíp xe tăng-thiết giáp đạt kết quả khá; tổ chức diễn tập bảo đảm tuyệt đối an toàn; tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; tổ chức nhiều đợt dân vận với gần 1.000 ngày công giúp địa phương tu sửa đường giao thông, trường học, nạo vét kênh mương, làm sạch khu công cộng; ủng hộ quỹ vì người nghèo và thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-ha-si-quan-xe-tang-1-gap-mat-doan-ket-quan-dan-647264