Trường Giang, Mạc Văn Khoa hài hước trong bộ áp-phích Tết

Trường Giang, Mạc Văn Khoa cùng các diễn viên khác trong phim 30 chưa phải Tết xuất hiện hài hước với những câu nói bá đạo trong loạt áp-phích mừng Xuân Canh Tý.

Với bố cục người hỏi - người đáp trên phông nền tươi sáng, các cặp nhân vật trong phim khéo léo trả lời những câu hỏi hóc búa thường gặp ngày Tết.

Trường Giang và Mạc Văn Khoa trong vai Hân và Thích Tu

Trường Giang và Mạc Văn Khoa trong vai Hân và Thích Tu

Một số câu đối đáp được đưa lên áp-phích: "Định ế tới già hả con?" - "Chồng con gì tầm này, 30 chưa phải Tết"; "Tết rồi, chừng nào trả nợ vậy em?" - "30 chưa phải Tết, chị hiểu hôn?"; "Lớn rồi, lì xì đi con" - "Thanh xuân như một tách trà, 30 chưa phải Tết mà cô ơi"...

"30 chưa phải Tết" là phim điện ảnh do Quang Huy đạo diễn, thuộc thể loại vòng lặp thời gian. Nội dung kể về Hân (Trường Giang đóng) về quê để lấy miếng đất của cha mình nhưng rồi gặp sự cố và bị mắc kẹt trong ngày 30 Tết. Phim ra rạp đúng mùng 1 Tết.

Trường Giang và Mạc Văn Khoa được nhận định là "cặp đôi" nhiều tương tác và cũng góp phần tạo tiếng khóc, tiếng cười cho phim. Trong loạt áp-phích, cả hai cũng có những biểu cảm hài hước với tạo hình nhân vật mình thể hiện.

Một số áp-phích khác

M.Khuê. Ảnh: Nhà phát hành cung cấp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giai-tri/truong-giang-mac-van-khoa-hai-huoc-trong-bo-ap-phich-tet-20200112152257862.htm