Trường Giang làm khó, thách Hari Won dẫn một mình trên truyền hình

Trên sóng chương trình Siêu Bất Ngờ, Trường Giang đưa ra đề nghị Hari Won tự dẫn chương trình một mình.

Clip Trường Giang thách đố Hari Won dẫn một mình Hari Won và Trường Giang tiếp tục có màn dẫn chung không hòa hợp trên sóng truyền hình.

Hari Won và Trường Giang hiện là cặp MC quen thuộc dẫn chung trong nhiều game show. Gần đây, cách dẫn của hai người trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Không ít những đồn đoán về việc Trường Giang và Hari Won mâu thuẫn được chia sẻ rộng rãi.

Trong tập mới của chương trình Siêu bất ngờ, Trường Giang và Hari Won tiếp tục có màn dẫn chung mang tính “đấu tố”. Chương trình có các khách mời nổi tiếng là Trương Thế Vinh, Jolie Phương Trinh, Lý Bình. Ngay phần đầu chương trình, Mười Khó đã đưa ra thử thách dành cho bạn dẫn chung.

Trường Giang sẵn sàng bỏ ra 50 triệu đồng nếu Hari Won có thể dẫn một mình và nói được luật chơi.

Trường Giang sẵn sàng bỏ ra 50 triệu đồng nếu Hari Won có thể dẫn một mình và nói được luật chơi.

Trường Giang yêu cầu Hari Won tự dẫn chương trình một mình. Cùng lúc, anh bỏ sân khấu và ngồi ở ghế của các khách mời. Trường Giang còn đưa ra lời thách đố Hari Won nói trọn vẹn luật chơi của chương trình mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Anh đề nghị mức thưởng 50 triệu đồng nếu cô làm được nhiệm vụ này. Trong trường hợp Hari Won thua, Trường Giang chỉ nhận 500.000 đồng.

Chấp nhận lời thách đố, Hari Won chỉ giải thích được khoảng 2/3 luật chơi. Sau đó, cô buộc phải nhận thua và nhờ Trường Giang lên sân khấu hỗ trợ.

Đây là lần thứ hai Trường Giang nói về sự non kinh nghiệm của Hari Won trong các chương trình truyền hình. Do vốn tiếng Việt chưa chuẩn, bà xã Trấn Thành thường được đàn anh hỗ trợ khi dẫn chung.

Trường Giang từng nói về khả năng dẫn còn non của Hari Won tại Nhanh như chớp.

Tại show Nhanh như chớp, Trường Giang thường thay Hari Won đọc câu hỏi cho người chơi. Trong một tình huống, danh hài đùa: “Đề nghị ban tổ chức đổi MC chương trình được không?”.

“Hari Won chưa bao giờ nói ‘anh Giang ơi, hôm nay anh nói nhiều quá, để em nói hộ cho, làm hộ cho’. Tôi toàn làm nhiều, còn Hari Won làm ít, nhưng lương của Hari Won lại rất nhiều. Thế thì Hari Won còn tồn tại trong chương trình làm gì nữa?", anh nói thêm.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng cho rằng Trường Giang đã phản ứng đùa quá mức với Hari Won. Bạn Phi Lê viết: “Trong show, anh chị em nghệ sĩ luôn yêu thương nhau. Dù có điểm gì không vừa lòng nhau hãy cố gắng nói chuyện với nhau để hiểu hơn về đối phương khi show kết thúc”.

Hari Won thân thiết với vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương.

Bạn Tiến Nguyễn băn khoăn: “Tôi nghĩ Trường Giang và Hari Won đang có chuyện gì đó nên Trường Giang hiện dẫn một mình ở Nhanh như chớp”.

Trong khi đó, nhiều khán giả khác tin rằng đây đơn giản là những câu chuyện mang tính hài hước, trêu đùa giữa Hari Won và Trường Giang. Họ nhận xét dù các tình huống chỉ mang tính gây cười và đùa vui nhưng cũng nên có giới hạn, tránh gây ra những hiểu nhầm với khán giả.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-giang-lam-kho-thach-hari-won-dan-mot-minh-tren-truyen-hinh-post902310.html