Trưởng đoàn Thái Lan chia tay tuyển nữ sau thành tích kém ở World Cup

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam và HLV Nuengrutai Srathongvian đều tuyên bố chia tay tuyển nữ Thái Lan sau 12 năm gắn bó khi không thể giành kết quả cao tại World Cup 2019.

Ngày 21/6, đội tuyển nữ Thái Lan bước vào trận cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2019. Đối thủ của họ là Chile - đội bóng kém đại diện Đông Nam Á tới 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Ngày 21/6, đội tuyển nữ Thái Lan bước vào trận cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2019. Đối thủ của họ là Chile - đội bóng kém đại diện Đông Nam Á tới 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Không còn nhiều cơ hội giành vé vào vòng trong, đội tuyển nữ Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng trước Chile để có điểm số an ủi khi về nước. Tuy nhiên, mục tiêu của HLV Srathongvian và học trò không thành hiện thực trước đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Ở hiệp một, Chile là đội bóng giành ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 60% và tung ra tới 13 cú dứt điểm, trong khi Thái Lan có tổng cộng 4 cú sút. Thể hình vượt trội cùng lối chơi tấn công mạnh mẽ của đội bóng áo cam khiến các cô gái châu Á vất vả chống đỡ.

Sang hiệp 2, mành lưới của các cầu thủ Thái Lan rung lên ở phút 48 với bàn thắng phản lưới nhà của thủ môn Waraporn Boonsing.

Phút 80, Jose Urrutia ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chile, nhưng chừng đó là không đủ để các cầu thủ đến từ Nam Mỹ có vé vào vòng 1/8. 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp là Brazil, Trung Quốc, Cameroon và Nigeria.

World Cup 2019 đã khép lại với HLV Srathongvian và các học trò khi không giành được điểm nào sau 3 trận gặp Mỹ, Thụy Điển và Chile, chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 20 bàn. Khi đội tuyển nữ Hàn Quốc cũng phải nhận 3 trận thua liên tiếp, châu Á còn 2 đại diện vào vòng 1/8 là Nhật Bản và Trung Quốc.

Sau trận đấu, Trưởng đoàn Nualphan Lamsam tiến đến an ủi các cầu thủ nữ đang rơi nước mắt vì phải chia tay World Cup từ vòng bảng. Truyền thông xứ sở chùa vàng kỳ vọng Thái Lan có thể giành được điểm ở trận đấu cuối khi Chile bị đánh giá kém hơn trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, các cô gái Thái Lan đã làm hết sức mình trong giải này và nhận được sự đồng cảm, ủng hộ từ người hâm mộ nơi quê nhà. Bà Lamsam trả lời báo chí: "Tôi thừa nhận trận đấu này Thái Lan đã hy vọng có 3 điểm, nhưng các cầu thủ Chile chơi tốt hơn khi sở hữu tốc độ và sự ăn ý".

Trưởng đoàn Thái Lan nở nụ cười cùng các cầu thủ gửi lời cảm ơn tới CĐV đồng hành cùng đội tuyển trong những ngày tham dự World Cup trên đất Pháp vừa qua. Bà Lamsam và HLV Srathongvian đều nói lời chia tay đội tuyển nữ sau 12 năm gắn bó vì không thể giành thành tích cao tại kỳ World Cup năm nay.

Quả penalty gây tranh cãi giúp tuyển nữ Pháp thắng Nigeria Sau khi sút hỏng penalty, các cầu thủ nữ tuyển Pháp được trọng tài cho thực hiện lại quả phạt đền để mang về chiến thắng 1-0 trước Nigeria ở vòng bảng World Cup nữ 2019.

Nhật Minh
Ảnh: Sanook

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-doan-thai-lan-chia-tay-tuyen-nu-sau-thanh-tich-kem-o-world-cup-post958822.html