Trưởng đoàn ĐT Thái Lan xin lỗi người hâm mộ sau trận thua 0-13

Bà Nualphan Lamsam thay mặt các cầu thủ nhận lỗi với người hâm mộ sau thất bại nặng nề nhất lịch sử World Cup bóng đá nữ trước đội tuyển Mỹ.

Bà Nualphan Lamsam - Trưởng đoàn của ĐT nữ Thái Lan - cho hay: "Chúng tôi đã gặp phải đối thủ có lẽ là mạnh nhất thế giới, nhưng tôi không hình dung được cả đội lại thua đậm như vậy. Ban huấn luyện, các thành viên của đội cùng cầu thủ rất tiếc với trận thua này. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan".

Bà Nualphan cùng các nữ cầu thủ Thái Lan cảm ơn người hâm mộ đến sân. Ảnh: Goal.

Bà Nualphan cùng các nữ cầu thủ Thái Lan cảm ơn người hâm mộ đến sân. Ảnh: Goal.

Trước ĐT Mỹ được đánh giá mạnh hơn mọi mặt, các cầu thủ nữ của ĐT Thái Lan chỉ biết chịu trận trong suốt 90 phút. ĐT Mỹ với đầu tàu Alex Morgan dễ dàng sút tung lưới đội bóng đến từ Đông Nam Á tới 13 lần.

ĐT Thái Lan không thể ghi dù chỉ một bàn và chấp nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup bóng đá nữ. Trước đó, ĐT Argentina thua ĐT nữ Đức 0-11 năm 2007.

Trưởng đoàn Nualphan tiếp tục: "Cảm ơn người hâm mộ Thái Lan vì luôn động viên. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi phản ứng và góp ý để đội bóng có thể cải thiện nhanh nhất".

"Chúng tôi sẽ chiến đấu với những gì mình có ở 2 trận cuối để thế giới có thể nghe thấy quốc ca Thái Lan vang lên", bà Nualphan khẳng định.

Tại bảng F của World Cup bóng đá nữ 2019, tuyển Thái Lan xếp cuối sau thảm bại 0-13. Họ sẽ gặp tuyển Thụy Điển ở trận sắp tới, và chỉ có chiến thắng mới giúp đại diện Đông Nam Á nuôi hy vọng đi tiếp.

Bà Nualphan Lamsam không xa lạ với CĐV bóng đá tại Thái Lan. Bà hiện là Chủ tịch CLB Port FC (đội bóng đang dẫn đầu Thai League), đồng thời là trưởng đoàn ĐT nữ Thái Lan tham dự các giải đấu gần đây.

Tuyển Thái Lan nhận 13 bàn thua ở World Cup nữ 2019 Trong ngày ra quân World Cup nữ 2019, tuyển Thái Lan thua 0-13 trước nhà đương kim vô địch Mỹ. Đây là thất bại nặng nề nhất lịch sử giải đấu.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-doan-dt-thai-lan-xin-loi-nguoi-ham-mo-sau-tran-thua-0-13-post955877.html