TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH YÊN BÁI DƯƠNG VĂN THỐNG TIẾP XÚC CỬ TRI THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Sáng ngày 19/11, tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đồng chí Dương Văn Thống – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu HĐND hai cấp thành phố Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Âu Lâu, Hợp Minh để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái

Thông tin tại buổi tiếp xúc cho biết, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp trực tuyến và họp tập trung.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp với kết quả thông qua 7 luật, 13 nghị quyết; cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND thành phố cũng đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tới.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, hầu hết cử tri bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi trước sự đổi mới của Quốc hội, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra sôi nổi, đi đúng và trúng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Các cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Nhiều cử tri cũng kiến nghị Quốc hội xem xét, có thêm những quyết sách về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong thời gian tới và việc nghiên cứu vắc xin phòng chống dịch bệnh của nước ta.
Các cử tri cũng đã nêu một số vấn đề mong muốn Quốc hội giải quyết như giải pháp của Chính phủ trong việc quản lý thông tin trên mạng xã hội; việc tách Luật Giao thông đường bộ thành dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Cử tri cũng đề nghị HĐND thành phố quan tâm xem xét việc giải quyết đền bù đất đai, bố trí tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng; hỗ trợ người dân bị thiên tai trên địa bàn.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đã tiếp thu và làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quốc hội tiếp tục quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là với vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện "mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc, không lành mạnh trên các trang mạng xã hội…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Yên Bái để Đoàn tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=49985