Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thị Lan thăm, tặng quà tết một số đơn vị

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 1/2, đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc tết và tặng quà một số tập thể, cá nhân trên địa bàn TP Hạ Long và TP Uông Bí.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnhn thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điểu trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Bãi Cháy).

Tại Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, qua nghe báo cáo nhanh về những thành tích của tập thể y, bác sĩ, CBNV bệnh viện trong suốt năm qua, đồng chí Đỗ Thị Lan đã gửi lời chúc mừng và biểu dương những thành tích cả tập thể bệnh viện đã nỗ lực đạt được. Trong đó, đặc biệt phải kể đến việc các bệnh viện đã làm chủ được những kỹ thuật cao, vốn chỉ được thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương. Cùng với đó là việc tích cực ứng dụng các thành tựu của KHCN, đặc biệt là CNTT trong công tác chuyên môn, từng bước đưa ngành Y tế Quảng Ninh tiệm cận với Y tế thông minh...

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà tết và động viên các cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, việc nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 2 bệnh viện trong thời gian qua không những đã góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, đem đến sự hài lòng, tin tưởng cho bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí hy vọng, công tác này sẽ tiếp tục được các bệnh viện duy trì, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và cả năm. Những thành tựu, dấu ấn của 2 bệnh viện nói riêng và cả ngành Y tế Quảng Ninh nói chung trong suốt năm qua, nổi bật nhất là trong việc xây dựng bệnh viện, hướng tới nền y tế thông minh sẽ tiếp tục được phat huy, đem lại nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới...

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác tặng quà cho những người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (phường Nam Khê, TP Uông Bí), đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ân cần hỏi thăm, động viên các cụ ông, cụ bà đang sinh hoạt tại trung tâm. Đồng chí khẳng định, CBNV tại trung tâm thực sự là những tấm gương sáng ngời của sự sẻ chia, nhân ái. Nhờ đó, những người già neo đơn, những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ mới có được một mái nhà chung an yên, đầm ấm. Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn tập thể Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần, làm tròn trọng trách nhân văn đã được giao, đưa tết ấm, xuân vui đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

Trước đó, các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các địa phương biên giới, hải đảo và các tổ chức, đơn vị cùng nhiều cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201902/truong-doan-dbqh-tinh-do-thi-lan-tham-tang-qua-tet-mot-so-don-vi-2420749/