Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU: Đàm phán hiện nay là việc của Chính phủ và Quốc hội Anh

Các cuộc đàm phán nhằm khai thông những bế tắc liên quan đến thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, giờ đây là công việc của Thủ tướng Theresa May và các thành viên Quốc hội Anh.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, ngày 11/3 đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Quốc hội Anh chuẩn bị bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit vào ngày 12/3.

Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu về Brexit Michel Barnier. Ảnh: THX/TTXVN

Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu về Brexit Michel Barnier. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại Brussels khi tới đây để thảo luận về Brexit với đại diện của 27 nước EU, ông Barnier cho biết cuộc đàm phán giữa EU và Anh đã diễn ra vào cuối tuần qua và các cuộc thương lượng hiện nay sẽ là công việc giữa Chính phủ và Quốc hội Anh.

Hy vọng đã được thắp lên khi có thông tin cho biết bà May trong ngày 11/3 dự định tới Brussels để hoàn tất một thỏa thuận với EU, song theo một nguồn tin ngoại giao, kế hoạch này đã bị đổ bể do nội bộ nước Anh chưa đạt được thống nhất trong vấn đề này.

Cùng ngày, trong một tuyên bố cứng rắn, một nghị sỹ thuộc Công Đảng Anh nhấn mạnh Thủ tướng May buộc phải tìm ra cách tạo dựng sự đồng thuận trong Quốc hội liên quan Brexit, nếu không, Quốc hội sẽ tìm cách để giành quyền kiểm soát tiến trình này. Ông Yvette Cooper cho biết các nghị sĩ sẽ tìm cách buộc tiến hành cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội về Brexit không thỏa thuận và trì hoãn Brexit nếu chính quyền của Thủ tướng May nhất quyết không tiến hành các cuộc bỏ phiếu này.

Trong bối cảnh chỉ còn 18 ngày trước thời hạn chót 29/3 khi Anh chính thức rời EU theo luật định, Thủ tướng May đã nỗ lực để đạt được những thay đổi vào phút cuối về thỏa thuận Brexit trước khi Quốc hội Anh bỏ phiếu lần 2 về văn kiện này vào ngày 12/3. Tuy nhiên, đến nay nỗ lực của bà May vẫn chưa đạt được kết quả.

Nếu thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May, từng bị Quốc hội Anh bác bỏ hồi tháng 1 vừa qua, lại tiếp tục bị phản đối, các nhà lập pháp Anh có thể bỏ phiếu về việc rời khỏi EU mà không có thỏa thuận vào ngày 13/3. Trong trường hợp Quốc hội Anh cũng bác bỏ Brexit cứng thì các nhà lập pháp nước này sẽ tiếp tục bỏ phiếu về việc trì hoãn Brexit vào ngày 14/3.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/truong-doan-dam-phan-brexit-cua-eu-dam-phan-hien-nay-la-viec-cua-chinh-phu-va-quoc-hoi-anh-20190311191454064.htm