Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành lập Khoa Y Dược cổ truyền

Theo quyết định thành lập, Khoa Y Dược cổ truyền gồm văn phòng khoa và 6 bộ môn.

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam mới đây, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố Quyết định thành lập Khoa Y Dược cổ truyền, trên cơ sở tổ chức lại bộ môn Y học cổ truyền thuộc Khoa Y.

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao Quyết định thành lập Khoa Y Dược cổ truyền.

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao Quyết định thành lập Khoa Y Dược cổ truyền.

Theo quyết định thành lập, Khoa Y Dược cổ truyền gồm Văn phòng Khoa và 6 bộ môn, gồm: Lý luận y dược cổ truyền; Bệnh học và điều trị Đông Tây y kết hợp; Chăm sóc Đông Tây y kết hợp; Các phương pháp Châm và Cứu; Dưỡng sinh, Xoa bóp bấm huyệt và chỉnh nắn; Dược cổ truyền và bào chế.

BS CKII Huỳnh Nguyễn Lộc - Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Phó Chủ tịch Châm cứu Việt Nam, Viện Trưởng Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM - đơn vị sẽ gắn bó mật thiệt với trường trong quá trình xây dựng và phát triển Khoa Y Dược cổ truyền, phát biểu: “Tôi tin việc thành lập Khoa Y Dược cổ truyền sẽ là động lực, trách nhiệm vinh dự của tập thể Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và tập thể thầy thuốc giàu y đức, giỏi chuyên môn... Sẵn sàng dấn thân vì sức khỏe cộng đồng, kế thừa truyền thống, phát huy toàn các giá trị nhân văn của nền y dược cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân".

Hiện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạc có 8 khoa và chuẩn bị có các ngành đào tạo mới trong những năm sắp tới, hoàn thiện mô hình đại học khoa học sức khỏe.

TN

Nguồn PLO: https://plo.vn/truong-dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-thanh-lap-khoa-y-duoc-co-truyen-post708738.html