Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 30-12, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tới dự buổi lễ, có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 30-12, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tới dự buổi lễ, có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, từ một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến nay, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh là nơi đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học uy tín, đạt chất lượng cao trong lĩnh vực y tế và đang dần hướng đến đạt trình độ quốc tế. Trong đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã áp dụng và triển khai thành công nhiều mô hình mới, nhất là đào tạo nguồn nhân lực y tế theo chuẩn quốc tế.

PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh, để đạt được sứ mệnh, mục tiêu đào tạo, hướng tầm nhìn tới tương lai, bao thế hệ cán bộ viên chức, giảng viên của toàn trường đã cùng nhau đoàn kết và nỗ lực hết mình, đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát triển về mọi mặt, có những bước tiến đáng tự hào trong giáo dục đào tạo. Hiện, nhà trường đang triển khai một số dự án như: Dự án Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2), dự kiến khởi công trong năm 2021; dự án Xây dựng mới Trung tâm Xét nghiệm Y khoa TP Hồ Chí Minh sẽ khánh thành vào tháng 4-2021; dự án Bệnh viện đa khoa thực hành 1; dự án Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu…

Thời gian tới, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo trên con đường hội nhập quốc tế, hướng tới giá trị cốt lõi của nhà trường: Phát triển - Năng động - Toàn diện và thực hiện thành công tầm nhìn hướng đến tương lai sẽ là “Một trong những đại học khoa học sức khỏe hàng đầu của cả nước, hội nhập quốc tế”.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thầy thuốc ưu tú Chu Tấn Sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, Trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) đã có thành tích xuất sắc trong việc sử dụng hệ thống Robot Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh đầu tiên của Việt Nam và châu Á tại Bệnh viện Nhân dân 115.

CAO TÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-630063/