Trường ĐH Sư phạm TPHCM có nữ hiệu trưởng đầu tiên

Chiều ngày 9/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng. Theo đó, TS Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường này. Đây đồng thời là nữ hiệu trưởng đầu tiên kể từ khi trường thành lập trường.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng (phải) nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng

Tân Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Hồng, quê ở Sóc Trăng, là cựu sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc của nhà trường và đã kinh qua các vị trí công tác: giảng viên, trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, trưởng khoa Khoa tiếng Trung Quốc. Đến tháng 3/2013, bà được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu phó.

Giữa năm ngoái, bà được giao phụ trách Đại học Sư phạm TPHCM sau khi Hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Kim Hồng hết tuổi làm công tác quản lý, chuyển sang giảng dạy.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, TS Nguyễn Thị Minh Hồng chia sẻ: “Trường Đại học Sư phạm TPHCM là nơi đào tạo nên tôi như ngày hôm nay. Những năm tháng tại trường cũng là thời gian để mỗi người như chúng tôi định hình, thể hiện giá trị của mình, để rồi lại càng trân trọng từng phút giây cuộc sống được làm việc, được học tập, được nghiên cứu, được giảng dạy tại mái trường này.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM từ những năm đầu thành lập cho đến nay luôn vững vàng kiên định gìn giữ những giá trị tinh thần của dân tộc, góp phần xây dựng, sáng tạo những giá trị hiện đại, văn minh cho xã hội.

Trên bước đường phát triển của mình, tập thể nhà trường luôn đồng lòng tập trung cao độ trí tuệ tình cảm, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn vì sự nghiệp đổi mới giáo dục. Nhà trường bằng sự uy tín chuyên môn đã từng bước vững vàng tự hào khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của mình trong hệ thống giáo dục nước nhà.

Nhận trách nhiệm lãnh đạo một trường đại học sư phạm lớn, đơn vị đầu tàu về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu khoa học giáo dục có sức thu hút và lan tỏa lướn ở khu vực phía Nam, đó là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao của tôi. Nhận thức được trách nhiệm và cùng với việc nhận nhiệm vụ hôm nay, tôi nguyện dốc lòng, dốc sức cùng với tập thể viên chức của nhà trường tiếp tục xây dựng trường đoàn kết, vững mạnh, tiếp nối tinh thần rạng ngời của các bậc nhân sĩ, các nhà giáo đã từng cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, vì sự phát triển của nhà trường.

Tôi cam kết sẽ cùng tập thể nhà trường kế thừa, tiếp nối một cách xứng đáng truyền thống đáng tự hào của các bậc tiền nhân, kiên định đổi mới, bền bĩ vun đắp những giá trị cốt lõi, chất lượng sáng tạo nhân văn, nối tinh thần tuyệt vời, kiên địn, đào tạo nên những con người trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái, có trách nhiệm với xã hội, sẵn sàng cống hiến cho đất nước, xây dựng Trường Đại học Sư phạm TPHCM thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có qui mô và chất lượng đào tạo ngang tầm các trường đại học sư phạm quốc tế…”.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM thành lập ngày 27/10/1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn ra đời năm 1957. Năm 1995, trường là thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM. Bốn năm sau Chính phủ tách trường khỏi Đại học Quốc gia để xây dựng thành đại học sư phạm trọng điểm phía Nam.

Hiện, Trường Đại học Sư phạm TPHCM là một trong số các trường trọng điểm quốc gia và là một trong hai đại học sư phạm lớn cả nước. Trường hiện có 32 ngành ở bậc đại học với 21 chuyên ngành sư phạm và 23 chuyên ngành thạc sĩ.

Nguyệt Lam

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-su-pham-tphcm-co-nu-hieu-truong-dau-tien-3943935-v.html