Trường ĐH Nội vụ Hà Nội trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa I và khai giảng khóa III

Chiều 16/10, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa III, chào mừng 108 tân học viên cao học thuộc 4 chuyên ngành và Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học 21 học viên khóa I (niên khóa 2017-2019).

Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho các học viên.

Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho các học viên.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chúc mừng kết quả của nhà trường cũng như các khoa phòng, học viên đã đạt được.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng khẳng định, kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ khóa I giúp Đại học Nội vụ Hà Nội đạt được những thành tựu nhất định để tiếp tục củng cố, đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo chương trình đào tạo.

Qua đó, kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Lưu trữ học nói riêng và các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ nói chung đạt chuẩn, khẳng định được thương hiệu với các đơn vị sử dụng lao động và với xã hội.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Lưu trữ học khóa I (2017 - 2019) là khóa đào tạo trình độ thạc sĩ đầu tiên của Đại học Nội vụ Hà Nội.

Trường đã dành nhiều tâm huyết trong tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu về kiến thức học thuật và kỹ năng thực tế, giúp cho học viên có bước tiến thay đổi về nhận thức, phương pháp tiếp cận để giải quyết vấn đề chuyên môn trong công việc.

Cũng trong chiều 16/10, Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lễ khai giảng và đón 108 học viên đã trúng tuyển của 4 chuyên ngành gồm ngành Lưu trữ học khóa III (2020-2022); Chính sách công khóa II (2020-2022); Quản lý công khóa III (2020-2022); Luật hiến pháp và luật hành chính khóa I (2020-2022).

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/truong-dh-noi-vu-ha-noi-trao-bang-tot-nghiep-thac-si-khoa-i-va-khai-giang-khoa-iii-pXyj4X5MR.html